Hy hữu: Hàng chục xác ướp Ai Cập hơn 3000 năm tuổi diễu hành trên đường phố

Hải Anh |

22 xác ướp của các vị vua, nữ hoàng Ai Cập cổ đại đã qua đời cách đây hơn 3.000 năm sẽ được diễu hành ở Ai Cập vào cuối tuần này.

Có 22 xác ướp Ai Cập sẽ được diễu hành qua các đường phố của trung tâm thành phố Cairo, vào cuối tuần này, ngày 3.4, CBS đưa tin ngày 1.4.

Khi mặt trời lặn, các xác ướp cổ đại sẽ khởi hành từ Bảo tàng Ai Cập ở quảng trường Tahrir trong cuộc diễu hành hoành tráng. Mỗi xác ướp được đặt trên xe riêng có trang trí, được đoàn xe đi xung quanh giống như trong lễ hội, có cả âm nhạc, ánh sáng, trang phục và ngựa.

"Cuộc diễu hành vàng của các Pharaoh" sẽ di chuyển dọc theo sông Nile đến thủ đô Hồi giáo đầu tiên của Ai Cập, Al-Fustat ở Cairo cũ, cho đến khi đến Bảo tàng Quốc gia về Văn minh Ai Cập (NMEC).

Quan tài chứa xác ướp của pharaoh Sequenere Taa II, người trị vì Ai Cập cổ đại trong triều đại thứ 17 cho đến khoảng năm 1555 trước Công nguyên. Ảnh: Experience Egypt.
Quan tài chứa xác ướp của pharaoh Sequenere Taa II, người trị vì Ai Cập cổ đại trong triều đại thứ 17 cho đến khoảng năm 1555 trước Công nguyên. Ảnh: Experience Egypt

Nhóm xác ướp trong lễ diễu hành này bao gồm 18 vị vua, 4 nữ hoàng từ các triều đại thứ 17 đến 20 của Ai Cập cổ đại, khoảng 3.500 đến 3.100 năm trước. Hầu hết xác ướp trong số 22 vị vua và nữ hoàng được phát hiện trong hai địa điểm khảo cổ ở Luxor vào cuối những năm 1800.

Trả lời cho câu hỏi tại sao lại di chuyển 22 xác ướp hoàng gia và cuộc diễu hành "vô tiền khoáng hậu này" nhằm mục đích gì, CBS cho biết, cuộc diễu hành được coi là một cách để thu hút sự quan tâm đến Ai Cập như một điểm đến trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi. Người Ai Cập, bao gồm cả chính phủ, muốn sự kiện này diễn ra tốt đẹp.

Ngành du lịch từng phát triển mạnh là một trong những nguồn thu nhập chính của Ai Cập. Tuy nhiên, du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Liên Hợp Quốc đã gọi năm 2020 là năm tồi tệ nhất trong lịch sử du lịch toàn cầu.

Xác ướp Seti I, pharaoh của triều đại thứ 19 của Ai Cập cổ đại qua đời vào năm 1279 trước Công nguyên, tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, Ai Cập, trong hình ảnh từ một video quảng bá được hội đồng du lịch Experience Egypt của chính phủ Ai Cập công bố. Ảnh: Experience Egypt.
Xác ướp Seti I, pharaoh của triều đại thứ 19 của Ai Cập cổ đại qua đời vào năm 1279 trước Công nguyên, tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, Ai Cập, trong hình ảnh từ một video quảng bá được hội đồng du lịch Experience Egypt của chính phủ Ai Cập công bố. Ảnh: Experience Egypt

Trong số 22 xác ướp hoàng gia đang được giữ tại Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập, 20 xác ướp sẽ được trưng bày và 2 xác ướp của Nữ hoàng Meritamun và Nữ hoàng T sẽ được cất giữ.

Xác ướp của 20 người sẽ được trưng bày, từ già nhất đến trẻ nhất, lần lượt là: Seqenenre TaaII, Ahmose Nefertari, Amenhotep I, Thutmose I, Thutmose II, Hatshepsut, Thutmose III, Amenhotep II, Thutmose IV, Amenhotep III, Seti I, Ramses II, Merenptah, Seti II, Siptah, Ramses III, Ramses IV, Ramses V, Ramses VI và Ramses IX.

Nhà khảo cổ học Zahi Hawass chia sẻ: “Mỗi xác ướp đều có một câu chuyện, mỗi xác ướp đều là phép thuật". Nhà khảo cổ người Ai Cập sẽ kể một số câu chuyện về những xác ướp này trong sự kiện ngày 3.4.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ công phục chế xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi

Song Minh |

Xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi duy nhất ở miền nam Ấn Độ vừa được phục hồi sau khi có nguy cơ phân hủy trong nhiều năm qua.

Giải mã xác ướp Ai Cập hé lộ vụ sát hại tàn khốc Pharaoh sau 3.600 năm

Khánh Minh |

Khám nghiệm xác ướp Ai Cập bằng công nghệ cao đã hé lộ manh mối mới về vụ sát hại tàn khốc một Pharaoh trị vì Ai Cập hơn 3.600 năm trước.

Sửng sốt trước cả trăm xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi

Khánh Minh |

Giới chức cổ vật công bố hàng loạt xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi được bảo quản nguyên vẹn hôm 14.11.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kỳ công phục chế xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi

Song Minh |

Xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi duy nhất ở miền nam Ấn Độ vừa được phục hồi sau khi có nguy cơ phân hủy trong nhiều năm qua.

Giải mã xác ướp Ai Cập hé lộ vụ sát hại tàn khốc Pharaoh sau 3.600 năm

Khánh Minh |

Khám nghiệm xác ướp Ai Cập bằng công nghệ cao đã hé lộ manh mối mới về vụ sát hại tàn khốc một Pharaoh trị vì Ai Cập hơn 3.600 năm trước.

Sửng sốt trước cả trăm xác ướp Ai Cập 2.500 năm tuổi

Khánh Minh |

Giới chức cổ vật công bố hàng loạt xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi được bảo quản nguyên vẹn hôm 14.11.