"Huynh đệ" Trump - Macron bất hòa nảy lửa trước thượng đỉnh G7

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có màn "đấu khẩu" trên mạng xã hội Twitter trước thềm thượng đỉnh G7.

Theo CNN, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ trên Twitter rằng: "Tổng thống Mỹ có thể không ngại bị cô lập, nhưng chúng tôi cũng không ngại nghĩ đến việc ký một thỏa thuận 6 nước nếu cần thiết. Bởi vì 6 nước này đại diện cho giá trị, đại diện cho một thị trường kinh tế có sức mạnh lịch sử hậu thuẫn và là một lực lượng quốc tế đích thực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump không đáp lại bằng cách đề cập tới ông Emmanuel Macron và ông Justin Trudeau - Thủ tướng Canada - nước đang đảm nhận vị trí Chủ tịch G7.

"Vui lòng nói với Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Macron rằng, họ đang tính thuế khổng lồ với Mỹ và tạo ra các rào cản phi tiền tệ. Thâm hụt thương mại của EU với Mỹ là 151 tỷ USD, còn Canada không cho nông dân của chúng tôi và những người lao động ở lĩnh vực khác tiếp cận", ông Donald Trump viết.

Theo CNN, trong tuần qua, sự tập trung của Tổng thống Donald Trump dành cho hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6 với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore, không phải hội nghị thượng đỉnh G7 với các đồng minh hàng đầu của Mỹ tại Quebec.

Ông Donald Trump thậm chí còn đặt câu hỏi về việc sự hiện diện của ông tại Canada có nằm trong yêu cầu bắt buộc không. Do đó, các cố vấn hàng đầu đã cảnh báo ông về hệ lụy của sự vắng mặt tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới trong bối cảnh xung đột gay gắt về kinh tế và các vấn đề khác.

Các đồng minh của Mỹ thắc mắc và công khai thảo luận về việc ông Donald Trump sẽ ở lại cuộc đàm phán G7 trong bao lâu. Ông Donald Trump đang có kế hoạch gặp Justin Trudeau và ông Emmanuel Macron bên lề các cuộc đàm phán, theo CNN.

Thậm chí cuối ngày 7.6, một số quan chức nước ngoài, dựa trên các cuộc đối thoại đang có, đang xem xét khả năng thực sự ông Donald Trump có thể rời hội nghị sớm. Nhưng Nhà Trắng khẳng định, ông Donald Trump sẽ giữ lịch trình của mình.

Tại phòng Bầu dục hôm 7.6, ông Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán ở Canada. Ông bày tỏ mong đợi "một số cuộc thảo luận khá tốt" tại G7.

Ông Donald Trump được dự kiến sẽ tham gia đầy đủ các cuộc họp, chụp ảnh lưu niệm trong chương trình nghị sự của G7 tổ chức tại Charlevoix.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump ngỏ ý mời ông Kim Jong-un đến Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới khả năng ký kết hiệp ước hòa bình và thậm chí là mời ông Kim Jong-un đến thăm Nhà Trắng.

Trump tung đòn chia rẽ: NATO chật vật xoay sở chống Nga

Hà Liên |

Hôm 7.6, các bộ trưởng quốc phòng NATO tập hợp lại bàn về những kế hoạch mới nhất của liên minh nhằm kiềm chế Nga trong bối cảnh thất vọng về việc áp thuế nhôm, thép mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc chặn tìm kiếm từ khóa nói xấu ông Kim Jong-un

Khánh Minh |

Trung Quốc chặn hoàn toàn các từ khóa tìm kiếm và các bài báo trên Internet xúc phạm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Tổng thống Donald Trump ngỏ ý mời ông Kim Jong-un đến Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới khả năng ký kết hiệp ước hòa bình và thậm chí là mời ông Kim Jong-un đến thăm Nhà Trắng.

Trump tung đòn chia rẽ: NATO chật vật xoay sở chống Nga

Hà Liên |

Hôm 7.6, các bộ trưởng quốc phòng NATO tập hợp lại bàn về những kế hoạch mới nhất của liên minh nhằm kiềm chế Nga trong bối cảnh thất vọng về việc áp thuế nhôm, thép mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc chặn tìm kiếm từ khóa nói xấu ông Kim Jong-un

Khánh Minh |

Trung Quốc chặn hoàn toàn các từ khóa tìm kiếm và các bài báo trên Internet xúc phạm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.