Huyền thoại bóng đá Maradona chỉ trích Mỹ can thiệp Venezuela

Ngọc Vân |

Huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona bày tỏ ủng hộ với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, chỉ trích Mỹ gây sức ép chính trị với quốc gia Nam Mỹ này.

Nhà vô địch World Cup 1986 và hiện là giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Dorados (Mexico) đã dành tặng chiến thắng gần đây của đội bóng cho Tổng thống Nicolas Maduro và người dân Venezuela, những người mà ông tin rằng đang phải chịu đựng môi trường chính trị bất ổn trong khu vực.

"Tôi muốn dành chiến thắng này cho Tổng thống Nicolas Maduro và cho tất cả những người dân Venezuela đang phải chịu đựng" - Maradona phát biểu với báo giới sau trận cầu hôm 31.1, trong đó Dorados đánh bại Tampico Madero với tỉ số 3-2.

"Cảnh sát của thế giới, những người Yankee là ai? Chỉ vì họ có những quả bom lớn nhất thế giới mà họ nghĩ rằng họ tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều. Không, không phải thế" - ngôi sao bóng đá lừng danh nói thêm.

Ông Maduro, Tổng thống dân cử của Venezuela, đã nhiều lần cáo buộc các quan chức Mỹ cố tình tổ chức một cuộc đảo chính để thay thế ông bằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido.

Mỹ đã thực thi một danh sách trừng phạt ngày càng tăng đối với Venezuela kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào năm 2017.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đối phó mất điện, Venezuela cho công sở nghỉ làm từ 2 giờ chiều

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phê duyệt kế hoạch phân phối điện trong 30 ngày trên khắp đất nước để đối phó tình trạng mất điện diện rộng cho đến khi mạng lưới điện được khôi phục trở lại.

Nga thẳng thừng đáp trả Mỹ về hoạt động quân sự Nga ở Venezuela

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30.3 bác bỏ những lo ngại của Mỹ về sự hiện diện ở Venezuela, khẳng định mục đích của các chuyên gia mà Nga gửi đến Venezuela là theo một thoả thuận hợp tác quân sự.

Dân Mỹ biểu tình rầm rộ phản đối Mỹ can thiệp Venezuela

Khánh Minh |

Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở Washington D.C để phản đối cuộc họp Ngoại trưởng NATO và phản đối việc Mỹ can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Đối phó mất điện, Venezuela cho công sở nghỉ làm từ 2 giờ chiều

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phê duyệt kế hoạch phân phối điện trong 30 ngày trên khắp đất nước để đối phó tình trạng mất điện diện rộng cho đến khi mạng lưới điện được khôi phục trở lại.

Nga thẳng thừng đáp trả Mỹ về hoạt động quân sự Nga ở Venezuela

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30.3 bác bỏ những lo ngại của Mỹ về sự hiện diện ở Venezuela, khẳng định mục đích của các chuyên gia mà Nga gửi đến Venezuela là theo một thoả thuận hợp tác quân sự.

Dân Mỹ biểu tình rầm rộ phản đối Mỹ can thiệp Venezuela

Khánh Minh |

Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở Washington D.C để phản đối cuộc họp Ngoại trưởng NATO và phản đối việc Mỹ can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela.