Huyện nghèo nhất Trung Quốc vay 5 tỉ USD xây công trình bỏ hoang

Khánh Minh |

Một huyện ở Trung Quốc tuyên bố sẽ thay đổi sau khi lộ video phanh phui khoản nợ 5,7 tỉ USD xây công trình bỏ hoang ở một trong những vùng nghèo nhất Trung Quốc này.

Kể từ khi lan truyền hôm 12.7, video "Độc Sơn đốt 40 tỉ nhân dân tệ (5,7 tỉ USD) như thế nào" đã được xem hơn 27 triệu lần trên Weibo - mạng xã hội giống như Twitter.

Theo SCMP, đoạn video dài 22 phút, được sản xuất bởi Guan Video có trụ sở tại Thượng Hải, cho thấy một số công trình xây dựng bỏ hoang tại huyện Độc Sơn, tỉnh Quý Châu - một trong những vùng nghèo nhất ở Trung Quốc.

Huyện Độc Sơn, với dân số chỉ 370.000 người theo điều tra dân số năm 2017, đã bắt tay vào xây dựng trong 4 năm qua một số dự án khổng lồ, trong đó có tòa nhà bằng gỗ cao 99,9 mét mà huyện hy vọng được công nhận là kỷ lục Guinness thế giới.

Nhưng công trình trị giá 200 triệu nhân dân tệ (28,6 triệu USD) được cho là đã bị bỏ hoang. Người dẫn video đặt câu hỏi làm thế nào các dự án như vậy có thể tăng giá trị cho Độc Sơn.

Cam kết thay đổi, chính quyền huyện Độc Sơn ra tuyên bố cho biết: "Xem xét lại các khoản vay thiếu thận trọng trước đây và các dự án còn dang dở, chính quyền quận huyện quyết tâm làm việc theo luật pháp, không ngừng sửa đổi, thanh lọc tư tưởng chính trị và chuẩn hóa việc ra quyết định, củng cố quản lý dự án, tích cực khắc phục các vấn đề tồn đọng".

Tuyên bố không đề cập trực tiếp đến đoạn video, nhưng cam kết sẽ biến một số tòa nhà bỏ hoang thành các dự án có tính thương mại cao hơn, bao gồm chuyển đổi tòa nhà gỗ thành khách sạn, đồng thời thay đổi cách quản lý các dự án xây dựng.

Theo một tờ nhật báo thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - cơ quan phụ trách điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc - huyện Độc Sơn còn khoản nợ chưa thanh toán hơn 40 tỉ nhân dân tệ (5,7 tỉ USD) năm 2018, so với nguồn thu hàng năm chỉ là 1 tỉ nhân dân tệ (143 triệu USD).

Hiệu suất làm việc của các quan chức chính quyền địa phương từ lâu đã được đánh giá gần như hoàn toàn dựa trên khả năng tạo ra tăng trưởng kinh tế, dẫn đến việc vay mượn tăng nhanh, với số tiền thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án xây dựng không thể mang lại lợi nhuận.

Khủng hoảng nợ của Quý Châu bắt đầu nổi lên vào năm 2018. Theo nghiên cứu của công ty chứng khoán Haitong Securities, 2 trong số 23 dự án đầu tư đã bị vỡ nợ hoặc chậm thanh toán lãi trong năm 2018 có liên quan đến huyện Độc Sơn.

Một số quan chức của huyện Độc Sơn là đối tượng điều tra vào năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sau khi chính quyền trung ương phát hiện ra rằng huyện đã che đậy việc sử dụng đất bất hợp pháp.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu cho biết vào tháng 10.2018 rằng, ít nhất 10 quan chức huyện Độc Sơn đã bị cách chức.

Pan Zhili, cựu bí thư đảng ủy Độc Sơn, người được coi là chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng nợ, bị buộc tội nhận hối lộ và lạm quyền vào tháng 12.2019.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất 30 năm: Chuẩn bị tuần mưa nghiệt ngã khác

Ngọc Vân |

Đợt lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua chưa có dấu hiệu kết thúc khi các khu vực trên cả nước chuẩn bị cho một tuần mưa nghiệt ngã khác.

Khách sạn xây dựng bất hợp pháp, gần 50 quan chức Trung Quốc bị bắt

HỒNG HẠNH |

Gần 50 quan chức Trung Quốc bị bắt sau khi một khách sạn xây dựng và cải tạo bất hợp pháp bị sập ở tỉnh Phúc Kiến.

Mưa lũ Trung Quốc: Cảnh khốn khó của những người trắng đêm hộ đê

Ngọc Vân |

Mưa lũ lịch sử Trung Quốc làm nhiều đoạn đê sông bị vỡ, gây ngập lụt tệ hại. Người dân thức trắng nhiều đêm để hộ đê.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất 30 năm: Chuẩn bị tuần mưa nghiệt ngã khác

Ngọc Vân |

Đợt lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua chưa có dấu hiệu kết thúc khi các khu vực trên cả nước chuẩn bị cho một tuần mưa nghiệt ngã khác.

Khách sạn xây dựng bất hợp pháp, gần 50 quan chức Trung Quốc bị bắt

HỒNG HẠNH |

Gần 50 quan chức Trung Quốc bị bắt sau khi một khách sạn xây dựng và cải tạo bất hợp pháp bị sập ở tỉnh Phúc Kiến.

Mưa lũ Trung Quốc: Cảnh khốn khó của những người trắng đêm hộ đê

Ngọc Vân |

Mưa lũ lịch sử Trung Quốc làm nhiều đoạn đê sông bị vỡ, gây ngập lụt tệ hại. Người dân thức trắng nhiều đêm để hộ đê.