Hủy nghi thức bắn đại bác trong sinh nhật Nữ hoàng Anh vì đại dịch COVID-19

Hải Anh |

Nghi thức bắn đại bác trong sinh nhật Nữ hoàng Anh Elizabeth ngày 21.4 sắp tới sẽ bị hủy bởi đại dịch COVID-19.

Nữ hoàng Anh Elizabeth không muốn có bất kỳ biện pháp đặc biệt nào để có nghi thức bắn đại bác trong dịp sinh nhật lần thứ 94 vào ngày 21.4 tới, Sky News dẫn thông tin từ Điện Buckingham, bởi nó sẽ "không phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại".

Nghi thức bắn đại bác, với các loạt đại bác bắn khắp London, thường được hoàng gia sử dụng để đánh dấu những dịp đặc biệt như ngày kỷ niệm và sinh nhật.

Sky News cho hay, đây được cho là lần đầu tiên trong 68 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth không có nghi thức bắn đại bác trong dịp sinh nhật nữ hoàng.

Cũng theo Điện Buckingham, bất cứ cuộc điện thoại hoặc cuộc gọi video nào của nữ hoàng với gia đình trong dịp này sẽ được giữ kín.

Ngoài ra, lễ diễu hành hoành tráng của quân đội Anh mừng sinh nhật nữ hoàng được gọi là "Trooping Of The Color" dự kiến tổ chức vào tháng 6 này cũng sẽ không diễn ra theo thông lệ. Sự kiện này vốn được tổ chức theo truyền thống vào tháng 6 và thu hút hàng nghìn khán giả.

Hãng tin của Anh cho biết, lịch trình của nữ hoàng đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nữ hoàng ở tại lâu đài Windsor trong dịp lễ Phục sinh nhưng đã chuyển từ Điện Buckingham đến đây sớm hơn một tuần so với dự kiến như biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thông tin được công bố trong bối cảnh Anh phải đối mặt với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 với hơn 114.000 ca mắc COVID-19 và khoảng 15.500 trường hợp tử vong, theo số liệu của worldometers tính tới 20h ngày 18.4, giờ Hà Nội. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Ngón chân COVID" - triệu chứng kỳ lạ được giới chuyên gia chia sẻ

Thanh Hà |

"Ngón chân COVID" là tình trạng về da xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19 không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Các chuyên gia nói rằng, tình trạng này có thể xem như "chứng mất khứu giác mới".

Số ca COVID-19 ngày 18.4 ở Singapore tăng kỷ lục

Hải Anh |

Kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày được ghi nhận ở Singapore hôm 18.4 với 942 ca.

Vũ Hán chỉnh sửa số liệu về dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, chỉnh sửa số ca tử vong do COVID-19 thêm 1.290 ca, tăng 50% so với số công bố trước đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Ngón chân COVID" - triệu chứng kỳ lạ được giới chuyên gia chia sẻ

Thanh Hà |

"Ngón chân COVID" là tình trạng về da xuất hiện ở bệnh nhân COVID-19 không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Các chuyên gia nói rằng, tình trạng này có thể xem như "chứng mất khứu giác mới".

Số ca COVID-19 ngày 18.4 ở Singapore tăng kỷ lục

Hải Anh |

Kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày được ghi nhận ở Singapore hôm 18.4 với 942 ca.

Vũ Hán chỉnh sửa số liệu về dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, chỉnh sửa số ca tử vong do COVID-19 thêm 1.290 ca, tăng 50% so với số công bố trước đây.