Hướng dẫn người Việt ở Nhật nhận 930 USD trợ cấp COVID-19

Khánh Minh |

Công dân Việt Nam ở Nhật Bản được nhận 100.000 yen trợ cấp trong dịch COVID-19.

Thủ tướng Abe Shinzo thông báo chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 100.000 yen (930 USD) cho một người không chỉ người dân Nhật Bản mà cả cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Theo thông báo chính thức của chính phủ Nhật Bản, mỗi người dân sẽ được trợ cấp một lần bằng tiền mặt với số tiền 100.000 yen để hỗ trợ do tác động của dịch COVID-19.

Theo hãng tin Kyodo, những người đủ điều kiện nhận trợ cấp là bất cứ ai thuộc diện đăng ký thường trú cơ bản tính đến ngày 27.4.2020.

Tổng cộng khoảng 127 triệu người, bao gồm cả những người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Nhật Bản trong hơn 3 tháng, sẽ được nhận khoản trợ cấp này. Những người vô gia cư cũng đủ điều kiện, nhưng họ sẽ phải đăng ký với một thành phố hoặc thị trấn.

Để nhận được trợ cấp, công dân Việt Nam ở Nhật Bản phải nộp đơn gửi lên chính quyền nơi cư trú. Mẫu đơn sẽ được gửi qua đường bưu điện đến chủ hộ. Công dân điền thông tin và số tài khoản của mình vào đó và gửi lại. Tiền sẽ được chuyển khoản chứ không được phát bằng tiền mặt để đảm bảo giãn cách xã hội, trừ những trường hợp đặc biệt như không có tài khoản ngân hàng. Ngoài ra công dân cũng có thể đăng ký online qua thẻ “My Number”.

Chủ hộ sẽ chịu trách nhiệm nộp đơn cho mọi người trong gia đình và tiền mặt sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của chủ hộ.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết sẽ cố gắng để người dân nhận được khoản tiền này trong tháng 5. Số tiền này sẽ không phải chịu thuế.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc hỗ trợ 100.000 yen mỗi người sẽ tiêu tốn tổng cộng gần 13 nghìn tỉ yen (122 tỉ USD), nhiều hơn gấp 3 lần 4 nghìn tỉ yen (37 tỉ USD) dành cho kế hoạch ban đầu để trao 300.000 yen cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn.

Khoản tiền này là để hỗ trợ người dân gặp khó khăn đảm bảo cuộc sống cơ bản cũng như kích thích nền kinh tế. Chính phủ sẽ bù số tiền này bằng trái phiếu chính phủ.

Chính phủ Nhật Bản vừa qua đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế để phòng chống dịch COVID-19.

Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp gói viện trợ thứ 2 giúp Việt Nam đối phó với dịch bệnh, đồng thời sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản cung cấp gói viện trợ thứ 2 giúp Việt Nam chống COVID-19

Ngọc Vân |

Chiều ngày 4.5, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ vật tư y tế chống COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhật Bản viện trợ Việt Nam hơn 4 tỉ đồng phòng chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng giá trị Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam ứng phó dịch COVID-19 lên tới 20 triệu yen, tương đương hơn 4 tỉ đồng.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhật Bản cung cấp gói viện trợ thứ 2 giúp Việt Nam chống COVID-19

Ngọc Vân |

Chiều ngày 4.5, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ vật tư y tế chống COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhật Bản viện trợ Việt Nam hơn 4 tỉ đồng phòng chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng giá trị Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam ứng phó dịch COVID-19 lên tới 20 triệu yen, tương đương hơn 4 tỉ đồng.