Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện nhóm chính sách Trung Quốc của ông với đội ngũ nhân sự từng có những bài viết và phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.

Theo Bloomberg, nhân sự nhóm chính sách Trung Quốc mới của ông Joe Biden có Melanie Hart, cựu thành viên Trung tâm vì sự tiến bộ Mỹ (CAP), sẽ đảm nhận việc giám sát xem xét các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có sáng kiến "Mạng lưới Sạch" (Clean Network) thúc đẩy các nước cấm Huawei Technologies khỏi mạng viễn thông thế hệ thứ năm.

Hồi tháng 10 năm ngoái, bà Melanie Hart đã đồng biên soạn một báo cáo liên quan tới việc Huawei được trợ giá và ủng hộ việc có sự hỗ trợ tương đương cho các nhà cung cấp từ Mỹ và các quốc gia đồng minh.

Nhóm Trung Quốc của ông Joe Biden cũng bao gồm Ely Ratner tại Lầu Năm Góc và Elizabeth Rosenberg của Bộ Tài chính Mỹ. Cả hai nhân vật này đều từng thuộc Trung tâm an ninh mới của Mỹ (CNAS).

Trong báo cáo đồng biên soạn với các đồng nghiệp ở CNAS, trong đó có 3 người khác đã tham gia chính quyền ông Joe Biden, Ely Ratner và Elizabeth Rosenberg kêu gọi hợp thành "tổ hợp các doanh nghiệp quốc tế" với Nhật Bản và Hà Lan để chế tạo chất bán dẫn và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

"Thách thức từ Trung Quốc - quá thường xuyên được mô tả là một vấn đề cho tương lai - đang hiện hữu ở đây, ngay lúc này" - nhóm tác giả viết trong báo cáo.

Bloomberg nhận định, công việc trước đây của các nhân sự mới được bổ nhiệm là gợi ý về cách tiếp cận mới mà nhóm của ông Joe Biden có thể áp dụng. Chính quyền ông Joe Biden cho tới nay luôn thận trọng công bố các kế hoạch, trong đó nói rằng hầu hết các chính sách từ thời Tổng thống Donald Trump đang được xem xét.

Nhóm chính sách về Trung Quốc của ông Joe Biden, theo tờ báo Mỹ, có sự thống nhất trong thông điệp là Mỹ làm việc với các đồng minh trước khi có động thái với Trung Quốc.

Trong một dấu hiệu của chính sách tiềm năng trong tương lai, bà Melanie Hart kêu gọi một chương trình cho vay quốc gia thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu qua đó "hình thành một liên minh các cơ quan tín dụng xuất khẩu sẵn sàng hỗ trợ các nhà cung cấp từ các quốc gia đối tác".

Bà cũng kêu gọi Mỹ cung cấp tài chính cho các quốc gia đang phát triển để những nước này có thể tiếp cận các công nghệ an toàn và "các nguyên tắc quản trị tiêu chuẩn cao cho một mạng Internet tự do và rộng mở".

Bà Melanie Hart sẽ là điều phối viên chính sách về Trung Quốc cho Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Phát triển Kinh tế, Năng lượng và Môi trường trong Bộ Ngoại giao Mỹ, theo Bloomberg.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng chỉ ra rằng, Mỹ và Trung Quốc sẽ có cạnh tranh về công nghệ - về các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng, vi mạch, trí tuệ nhân tạo và các mạng thế hệ tiếp theo. Và dự kiến nội dung này sẽ trở thành trọng tâm trong chính sách Trung Quốc của chính quyền ông Joe Biden.

Nói về nhóm của ông Joe Biden, Robert Daly, Giám đốc Viện Kissinger về Trung Quốc và Mỹ thuộc Trung tâm Wilson, cho biết: “Họ có những người rất giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc trong nhóm nhưng những vấn đề này là chưa từng có, luôn cần sự thỏa hiệp và họ thì vẫn chưa giải quyết được điều đó".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Ông Biden và ông Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11.2.

Ông Biden lập nhóm đặc trách về Trung Quốc ở Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố ra mắt lực lượng mới của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách đánh giá chiến lược của quân đội Mỹ về Trung Quốc.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.