Hungary đặt điều kiện với EU về viện trợ cho Ukraina

Linh Nhi |

Hungary đặt ra các điều kiện với EU để dỡ bỏ quyền phủ quyết của nước này đối với gói viện trợ trị giá 50 tỉ euro cho Ukraina.

Hungary đồng thời cho biết số tiền này sẽ phải được xem xét hàng năm để cấp phép lại vì nó được phân bổ trong thời gian 4 năm.

Tờ Politico đưa tin, trong cuộc họp ngân sách của EU tuần trước, Budapest chỉ ra rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orban có thể đồng ý để kế hoạch viện trợ Ukraina tiếp tục.

Theo kế hoạch này, EU sẽ cung cấp cho Ukraina khoản tài trợ và cho vay trị giá 12,5 tỉ euro mỗi năm trong thời gian 4 năm, với sự chấp thuận của Hội đồng châu Âu.

Thủ tướng Orban, người kêu gọi chấm dứt xung đột Nga - Ukraina thông qua đàm phán thay vì kéo dài cuộc khủng hoảng, đã chặn gói viện trợ tại hội nghị thượng đỉnh tháng 12 của Hội đồng châu Âu ở Brussels. Các nhà lãnh đạo EU đang gây áp lực buộc ông Orban phải thay đổi quyết định trước cuộc họp ngày 1.2 tới đây của khối.

Thủ tướng Orban cảnh báo, Hungary cũng có thể cản trở việc cho phép Ukraina gia nhập EU, mặc dù ông đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng châu Âu vào tháng trước để bắt đầu mở các cuộc đàm phán gia nhập với Kiev.

Việc yêu cầu bỏ phiếu hàng năm với gói viện trợ Ukraina sẽ cho phép ông Orban chặn tài trợ hoặc yêu cầu EU nhượng bộ. Các nhà ngoại giao EU nói với Politico, việc chia viện trợ theo năm đòi hỏi phải bỏ phiếu lại mỗi năm và sẽ không mang lại cho Ukraina khả năng dự đoán tài chính mà nước này cần.

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cho biết, chương trình viện trợ lấy từ ngân sách 7 năm của EU, vì vậy không thể bỏ phiếu lại theo từng năm.

Sự bế tắc của EU xảy ra vào thời điểm Mỹ hết tiền viện trợ cho Ukraina dù là nhà hảo tâm phương Tây lớn nhất của Kiev.

Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp thêm 61,4 tỉ USD cho Ukraina như một phần của dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 106 tỉ USD đã bị đình trệ tại Quốc hội.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa lập luận rằng, ông Biden thiếu một chiến lược rõ ràng để chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraina và chỉ kéo dài cuộc đổ máu bằng cách gửi vũ khí tới nước này.

Thủ tướng Orban có thể giành được nhiều ảnh hưởng hơn nữa với EU nếu Hungary đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu khi ông Charles Michel của Bỉ rời khỏi vị trí này vào cuối năm nay.

Một kịch bản như vậy được cho là có thể xảy ra nếu các nhà lãnh đạo EU không nhanh chóng tìm và phê duyệt người thay thế ông Michel, mở ra cơ hội cho ông Orban đứng đầu Hội đồng châu Âu từ tháng 7 đến tháng 12.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

EU tìm kiếm kế hoạch B để tài trợ cho Ukraina

Linh Nhi |

EU tìm kiếm kế hoạch B để tài trợ cho Ukraina khi Hungary tiếp tục chặn gói 50 tỉ euro cho Kiev.

Quốc gia EU báo cáo số lượng phá sản kỷ lục

Thu Ánh |

Hơn 55.000 doanh nghiệp Pháp phá sản vào năm 2023.

Mỹ cảnh báo có thể không tiếp tục hỗ trợ Ukraina như trước

Linh Nhi |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, mức tài trợ quân sự của Washington cho Ukraina cuối cùng có thể giảm, đặc biệt là khi nước này có thể “tự đứng trên đôi chân của mình”.

Chung cư tăng giá, nhiều người chuyển hướng lựa chọn mua nhà trong ngõ

Tuyết Lan |

Trái với diễn biến ảm đạm của thị trường bất động sản trong hơn một năm trước, nhà trong ngõ tại các quận nội thành Hà Nội có tín hiệu sôi động trở lại.

HLV Troussier chốt danh sách tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 với 26 cầu thủ

AN NGUYÊN |

Rạng sáng 12.1 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Troussier công bố danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 với 26 cầu thủ.

Bắt Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cao Bằng cần khắc phục 3 hạn chế trong phát triển du lịch

Tân Văn |

Năm 2023, doanh thu từ ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đạt 1.334 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục.

Ninh Bình có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 11.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

EU tìm kiếm kế hoạch B để tài trợ cho Ukraina

Linh Nhi |

EU tìm kiếm kế hoạch B để tài trợ cho Ukraina khi Hungary tiếp tục chặn gói 50 tỉ euro cho Kiev.

Quốc gia EU báo cáo số lượng phá sản kỷ lục

Thu Ánh |

Hơn 55.000 doanh nghiệp Pháp phá sản vào năm 2023.

Mỹ cảnh báo có thể không tiếp tục hỗ trợ Ukraina như trước

Linh Nhi |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, mức tài trợ quân sự của Washington cho Ukraina cuối cùng có thể giảm, đặc biệt là khi nước này có thể “tự đứng trên đôi chân của mình”.