Huawei là thương hiệu đắt giá nhất Trung Quốc

Thanh Hà |

Huawei được xếp hạng là thương hiệu giá trị nhất của Trung Quốc, với  trị giá khoảng 815,1 tỉ nhân dân tệ (117 tỉ USD) theo danh sách do Brand Alliance công bố.

Top 20 thương hiệu Trung Quốc hàng đầu theo danh sách của Brand Alliance được China Daily tiết lộ, có tổng giá trị lên tới 6,12 nghìn tỉ nhân dân tệ.

Sau ông lớn công nghệ Huawei, công ty dịch vụ Internet Tencent Holdings giữ vị trí thứ hai, với trị giá 746 tỉ nhân dân tệ (107,13 tỉ USD).

Tiếp sau là Alibaba (671,64 tỉ nhân dân tệ, tương đương 96,4 tỉ USD), Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC (588,15 tỉ nhân dân tệ, tức khoảng 84,4 tỉ USD) và China Mobile (430,28 tỉ nhân dân tệ, tương đương khoảng 61,7 tỉ USD).

Trong 500 thương hiệu hàng đầu Trung Quốc theo bảng xếp hạng này, phần lớn là dược phẩm và thiết bị y tế, điện tử, Internet, thực phẩm và đồ uống.

Có 55 thương hiệu dược phẩm và thiết bị y tế lọt top này trong bối cảnh nhu cầu về khẩu trang, máy thở, xét nghiệm axit nucleic và vaccine tăng lên do đại dịch COVID-19, thúc đẩy giá trị thương hiệu của toàn ngành, RT nhận định trong bản tin đăng ngày 10.8.

Danh sách 500 thương hiệu hàng đầu Trung Quốc cũng hé lộ rằng, có 43 thương hiệu điện tử lọt vào bảng xếp hạng này, trong đó Xiaomi (trị giá 85,97 tỉ nhân dân tệ, tương đương 12,3 tỉ USD) và là doanh nghiệp điện tử giá trị nhất.

Năm nay, có 41 thương hiệu trong danh sách thuộc lĩnh vực Internet bởi đại dịch đã thúc đẩy nhiều người tiêu dùng trực tuyến hơn. Báo cáo cũng cho biết, mua sắm trực tuyến, giải trí... thu lợi nhuận đáng kể do COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ông Trump khó lôi kéo đồng minh cấm cửa TikTok như với Huawei?

Thế Lâm |

Ứng dụng TikTok có khoảng 1 tỉ người dùng tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đang bị Tổng thống Trump cấm cửa tại thị trường Mỹ bằng một sắc lệnh vừa ban hành vài ngày trước. Theo đó, công ty mẹ của TikTok là ByteDance (Trung Quốc) có thời hạn đến ngày 15.9 để bán lại ứng dụng cho doanh nghiệp Mỹ.

Huawei dừng sản xuất chip điện thoại hàng đầu do lệnh trừng phạt của Mỹ

Khánh Minh |

Công ty Huawei Trung Quốc sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh tiên tiến nhất do lệnh trừng phạt của Mỹ gây tổn thất lớn.

Mỹ hạn chế visa nhân viên Huawei: Đòn trừng phạt nhắm vào Trung Quốc

Hương Quỳnh |

Mỹ hạn chế thị thực đối với nhân viên các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao ông Trump khó lôi kéo đồng minh cấm cửa TikTok như với Huawei?

Thế Lâm |

Ứng dụng TikTok có khoảng 1 tỉ người dùng tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đang bị Tổng thống Trump cấm cửa tại thị trường Mỹ bằng một sắc lệnh vừa ban hành vài ngày trước. Theo đó, công ty mẹ của TikTok là ByteDance (Trung Quốc) có thời hạn đến ngày 15.9 để bán lại ứng dụng cho doanh nghiệp Mỹ.

Huawei dừng sản xuất chip điện thoại hàng đầu do lệnh trừng phạt của Mỹ

Khánh Minh |

Công ty Huawei Trung Quốc sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh tiên tiến nhất do lệnh trừng phạt của Mỹ gây tổn thất lớn.

Mỹ hạn chế visa nhân viên Huawei: Đòn trừng phạt nhắm vào Trung Quốc

Hương Quỳnh |

Mỹ hạn chế thị thực đối với nhân viên các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei.