Huawei dừng sản xuất chip điện thoại hàng đầu do lệnh trừng phạt của Mỹ

Khánh Minh |

Công ty Huawei Trung Quốc sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh tiên tiến nhất do lệnh trừng phạt của Mỹ gây tổn thất lớn.

Đài CGTN dẫn lời ông Richard Yu, giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết, Huawei sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh Kirin hàng đầu của mình vào tháng tới do tác động của từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

“Sức ép của Mỹ đối với các nhà cung cấp của Huawei đã khiến bộ phận chip HiSilicon của công ty không thể tiếp tục sản xuất bộ chip - những linh kiện quan trọng cho điện thoại di động” - ông Yu nói.

“Từ ngày 15.9 trở đi, bộ vi xử lý Kirin hàng đầu của chúng tôi sẽ không được sản xuất. "Các chip hỗ trợ AI của chúng tôi cũng không thể xử lý được. Đây là một tổn thất lớn đối với chúng tôi" - ông Yu cho hay.

Huawei - nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới - đã trở thành một vấn đề then chốt trong mối quan hệ địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ nói Huawei đặt ra mối nguy đáng kể về an ninh mạng vì các thiết bị của công ty có thể được dùng để do thám. Huawei phủ nhận cáo buộc này.

Vào tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành lệnh yêu cầu các nhà cung cấp phần mềm và thiết bị sản xuất không được kinh doanh với Huawei mà không xin giấy phép trước.

Bộ phận HiSilicon của Huawei dựa vào phần mềm của các công ty Mỹ như Cadence Design Systems Inc hoặc Synopsys Inc để thiết kế chip của mình, và họ thuê ngoài sản xuất của Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) - công ty sử dụng thiết bị của các công ty Mỹ.

HiSilicon sản xuất nhiều loại chip, bao gồm cả dòng vi xử lý Kirin cho điện thoại thông minh Huawei và là vi xử lý Trung Quốc duy nhất có thể sánh ngang với Qualcomm về chất lượng.

“Huawei đã bắt đầu khám phá lĩnh vực chip hơn 10 năm trước, bắt đầu từ việc tụt hậu cực kỳ lớn đến tụt hậu một chút, rồi bắt kịp và sau đó là dẫn đầu. Chúng tôi đã đầu tư nguồn lực khổng lồ cho nghiên cứu-phát triển và đã trải qua một quá trình khó khăn" - ông Yu nói.

Mỹ cũng đã phát động một chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập công ty Huawei của Trung Quốc, vốn đang dẫn đầu trong cuộc đua toàn cầu để triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông 5G.

Chính phủ Anh đã nhượng bộ trước áp lực ngày càng tăng của Mỹ và đầu tháng này tuyên bố đến năm 2027 sẽ loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G của mình, bất chấp cảnh báo trả đũa từ Bắc Kinh.

Australia và Nhật Bản cũng đã có những bước đi ngăn chặn hoặc hạn chế sự tham gia của Huawei trong việc triển khai mạng 5G của họ, trong khi các nhà khai thác viễn thông Châu Âu bao gồm Telenor của Na Uy và Telia của Thụy Điển đã không chọn Huawei làm nhà cung cấp.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hạn chế visa nhân viên Huawei: Đòn trừng phạt nhắm vào Trung Quốc

Hương Quỳnh |

Mỹ hạn chế thị thực đối với nhân viên các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei.

Đại sứ Trung Quốc nói Canada "đồng lõa" với Mỹ vụ CFO Huawei Mạnh Vạn Châu

Song Minh |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cáo buộc Canada "đồng lõa" với Mỹ sau khi giám đốc tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vạn Châu không thuyết phục được thẩm phán Canada nhằm chấm dứt thủ tục dẫn độ.

Huawei đối mặt cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại mới của Mỹ

Song Minh |

Người khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đối mặt cáo buộc hình sự mới “cố tình đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong hàng thập kỷ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ hạn chế visa nhân viên Huawei: Đòn trừng phạt nhắm vào Trung Quốc

Hương Quỳnh |

Mỹ hạn chế thị thực đối với nhân viên các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei.

Đại sứ Trung Quốc nói Canada "đồng lõa" với Mỹ vụ CFO Huawei Mạnh Vạn Châu

Song Minh |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cáo buộc Canada "đồng lõa" với Mỹ sau khi giám đốc tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vạn Châu không thuyết phục được thẩm phán Canada nhằm chấm dứt thủ tục dẫn độ.

Huawei đối mặt cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại mới của Mỹ

Song Minh |

Người khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đối mặt cáo buộc hình sự mới “cố tình đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong hàng thập kỷ”.