Huawei chịu thêm sức ép lớn trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung ở G-20

Hải Anh |

Sức ép của Mỹ với Huawei Technologies Co tăng lên, khi các thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu coi nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc là một rủi ro an ninh ngay trước cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ có cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết chỉ định Huawei và nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc ZTE Corp là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh vào ngày 25.6, theo Bloomberg.

Biện pháp này nhằm tăng thêm sức ép để các đồng minh của Mỹ không sử dụng các thiết bị mạng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

"Các sản phẩm viễn thông của Huawei và ZTE không an toàn cho Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào của chúng tôi trên toàn cầu. Đó là điều tôi hi vọng tất cả các đồng minh Châu Âu của chúng tôi ở Châu Âu và trên toàn cầu nghe thấy chúng tôi to và rõ ràng" - bên bảo trợ cho nghị quyết - nghị sĩ Cory Gardner - đảng viên Cộng hòa Colorado và thành viên của Ủy ban Đối ngoại cho biết.

Nghị quyết cho biết, Đức và các quốc gia khác chống lại khuyến cáo mạnh mẽ của Mỹ và cho rằng họ có thể để Huawei xây dựng các mạng không dây 5G tiên tiến.

Đức kháng cự lại những nỗ lực của Mỹ để thuyết phục nước này loại Huawei, thay vào đó, Đức lên kế hoạch kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt tất cả các nhà cung cấp.

Nghị quyết của thượng viện Mỹ "sẽ xem xét tất cả các biện pháp cần thiết" để giảm thiểu các rủi ro với chính phủ hoặc quân đội sử dụng các mạng có sự tham gia của các thiết bị của Huawei và ZTE.

Ngoại trưởng Mike Pompeo trước đó tuyên bố, việc sử dụng các thiết bị của nhà sản xuất Trung Quốc có thể gây nguy hiểm cho các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo.

Ông Donald Trump nói rằng, Huawei có thể là một phần trong cuộc trao đổi của ông tại hội nghị thượng đỉnh G-20 bắt đầu tại Osaka vào ngày 28.6.

Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và hơn 60 công ty con vào danh sách nhằm buộc các công ty Mỹ phải được cấp phép đặc biệt mới được bán linh kiện cho hãng. Ông Trump cũng ký một sắc lệnh hạn chế sự hiện diện của Huawei trong các mạng của Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Huawei khởi kiện Bộ Thương mại Mỹ, yêu cầu trả lại thiết bị

Khương Duy |

Tập đoàn Huawei vừa đệ đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ. Theo Reuters, lý do của đơn kiện này được cho là bởi Bộ Thương mại Mỹ vì đã "thu giữ vô cớ thiết bị viễn thông" công ty này gửi từ Trung Quốc đến Mỹ và rồi lại đưa trở về Trung Quốc.

Trung Quốc gửi gắm thông điệp về Huawei khi xác nhận gặp ông Trump ở G20

Hải Anh |

Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình hi vọng rằng Mỹ đối xử công bằng với các doanh nghiệp nước này khi xác nhận cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch Trung Quốc với Tổng thống Donald Trump bên lề G-20.

Đòn giáng của Mỹ sẽ "cuốn phăng" 30 tỉ USD của Huawei

Thanh Hà |

Ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) - người sáng lập và giám đốc điều hành của Huawei Technologies cho biết, việc Mỹ đưa nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới vào danh sách đen thương mại dự kiến sẽ khiến công ty mất 30 tỉ USD tăng trưởng doanh thu.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Huawei khởi kiện Bộ Thương mại Mỹ, yêu cầu trả lại thiết bị

Khương Duy |

Tập đoàn Huawei vừa đệ đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ. Theo Reuters, lý do của đơn kiện này được cho là bởi Bộ Thương mại Mỹ vì đã "thu giữ vô cớ thiết bị viễn thông" công ty này gửi từ Trung Quốc đến Mỹ và rồi lại đưa trở về Trung Quốc.

Trung Quốc gửi gắm thông điệp về Huawei khi xác nhận gặp ông Trump ở G20

Hải Anh |

Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình hi vọng rằng Mỹ đối xử công bằng với các doanh nghiệp nước này khi xác nhận cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch Trung Quốc với Tổng thống Donald Trump bên lề G-20.

Đòn giáng của Mỹ sẽ "cuốn phăng" 30 tỉ USD của Huawei

Thanh Hà |

Ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) - người sáng lập và giám đốc điều hành của Huawei Technologies cho biết, việc Mỹ đưa nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới vào danh sách đen thương mại dự kiến sẽ khiến công ty mất 30 tỉ USD tăng trưởng doanh thu.