Huawei "chi bạo" giữ chân nhân viên giữa đòn kiềm tỏa của Mỹ

Thanh Hà |

Huawei trao 285 triệu USD tiền thưởng cho những nhân viên đồng hành khi hãng bị Mỹ phong tỏa.

Hãng viễn thông Trung Quốc Huawei thông báo hôm thứ Ba (12.11) rằng sẽ chi 2 tỉ nhân dân tệ (285 triệu USD) tiền mặt thưởng cho các nhân viên làm việc giúp hãng vượt qua khó khăn khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại, Reuters cho hay.

Văn bản mà bộ phận nhân sự của Huawei thông báo cho nhân viên cho hay, tiền mặt là sự công nhận những đóng góp trong bối cảnh hãng phải đối mặt với sức ép từ Mỹ.

Phát ngôn viên của hãng cho hay, khoản tiền mặt để thưởng có khả năng sẽ được trao cho các nhóm nghiên cứu và phát triển và những người làm việc để chuyển chuỗi cung ứng của công ty khỏi Mỹ.

Ngoài ra, Huawei cũng sẽ tăng gấp đôi lương tháng này cho toàn bộ 190.000 nhân viên của hãng, phát ngôn viên của công ty cho biết thêm.

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới đã nỗ lực tìm các giải pháp thay thế cho phần cứng nhập từ Mỹ sau khi Mỹ ra lệnh cấm Huawei làm ăn với các doanh nghiệp nước này. Động thái của Mỹ hồi tháng 5 năm nay làm gián đoạn khả năng cung cấp các bộ phận chính của hãng. 

Theo Reuters, mặc dù được hoãn khỏi nhiều biện pháp ngăn chặn của Mỹ nhưng Huawei cũng nỗ lực tìm các giải pháp thay thế sau khi chứng kiến những hệ quả từ các lệnh trừng phạt của Mỹ với doanh nghiệp đối thủ Trung Quốc ZTE hồi đầu năm 2017.

Theo SCMP, tính tới ngày 10.11, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã bước sang ngày thứ 189 kể từ khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại do lo ngại về an ninh quốc gia Mỹ. Việc này đã khiến công ty tăng cường nỗ lực để ổn định các hoạt động không thể tiếp tục sử dụng công nghệ của Mỹ, trong đó có hệ điều hành Android OS của Google.

Cũng theo hãng tin có trụ sở ở Hong Kong, Huawei có lịch sử thưởng tiền mặt cho nhân viên, đặc biệt là trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Tuần trước, ông trùm sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cũng kêu gọi các nhà cung cấp công nghệ cao ở Châu Âu và Nhật Bản nắm bắt cơ hội phát triển các công nghệ thay thế trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, ông không nêu tên bất kỳ doanh nghiệp cụ thể nào.

Forbes đưa tin về khoản thưởng lớn của Huawei với dòng tiêu đề: "Huawei vừa cho 194.000 nhân viên lý do bất ngờ để ở lại".

Hãng tin này dẫn lời các nguồn tin trong Huawei cho biết, tổng chi thưởng có thể lên tới 1,5 tỉ USD dù sau đó đã được điều chỉnh xuống mức vài trăm triệu USD nhưng quy mô và bản chất của đợt thưởng này là "hoàn toàn bất ngờ".

Huawei từng gây chú ý với mức lương mà họ sẵn sàng trả để thu hút nhân tài tới Thâm Quyến và để đảm bảo quy mô kỹ sư hãng cần để thúc đẩy sự đổi mới trong các dòng sản phẩm của hãng. "Huawei cần thắng lợi trong trận chiến công nghệ và thương mại trong tương lai" - ông Nhậm Chính Phi từng nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Huawei thuê "quân sư" tìm cách hóa giải vòng kiềm tỏa của Mỹ

Hải Anh |

Huawei đã thuê công ty luật Sidley Austin LLP để vận động hành lang thương mại khi Mỹ tăng cường sức ép buộc các đồng minh đưa ông lớn viễn thông Trung Quốc và các công ty con của hãng vào danh sách đen cũng như hãng đang ngày càng rơi vào khủng hoảng bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ông chủ Huawei không cần Mỹ bỏ chế tài nếu Trung Quốc phải nhượng bộ thuế

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố không cần Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nếu điều đó buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Huawei thuê "quân sư" tìm cách hóa giải vòng kiềm tỏa của Mỹ

Hải Anh |

Huawei đã thuê công ty luật Sidley Austin LLP để vận động hành lang thương mại khi Mỹ tăng cường sức ép buộc các đồng minh đưa ông lớn viễn thông Trung Quốc và các công ty con của hãng vào danh sách đen cũng như hãng đang ngày càng rơi vào khủng hoảng bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.