HỘI THẢO VỀ BIỂN ĐÔNG LẦN THỨ 11:

Hợp tác vì hòa bình và phát triển tại khu vực

HÀ LIÊN |

Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông với chủ đề “Hợp tác vì hòa bình và phát triển tại khu vực” khai mạc sáng nay (6.11) tại Hà Nội. Hội thảo do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam (VLA) và Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) đồng tổ chức.

Đây là chuỗi hội thảo thường niên nhằm thúc đẩy đối thoại và trao đổi học thuật về quản lý, giải quyết tranh chấp và các vấn đề liên quan tại Biển Đông. Kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2009, chuỗi hội thảo Biển Đông đã trở thành một trong những diễn đàn an ninh khu vực uy tín, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới để thảo luận về các vấn đề có tầm quan trọng đối với hòa bình và phát triển như: An ninh biển, luật pháp quốc tế, kinh tế biển và sinh thái biển. Bên cạnh việc kế thừa những thành tựu đã đạt được, hội thảo về Biển Đông lần thứ 11 được nâng cấp thành sự kiện có quy mô nhất từ trước đến nay. Hội thảo có 6 phiên toàn thể và 6 bàn tròn. Hội thảo kéo dài 2 ngày dự kiến quy tụ khoảng 50 diễn giả là các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, các quan chức cao cấp, cùng 200 - 250 quan chức, học giả và các nhà ngoại giao.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp. Kể từ năm 2018, tần suất các cuộc diễn tập quân sự và cọ xát trên biển gia tăng. Tranh chấp dầu khí, cạnh tranh ngư trường leo thang ở nhiều khu vực. Do đó, mục tiêu là hướng chuỗi Hội thảo Biển Đông thành một diễn đàn bán chính thức hàng đầu ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm tìm ra các giải pháp sáng tạo, góp phần cải thiện tình hình an ninh biển.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Tình hình Biển Đông làm nóng Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14

Hải Anh |

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 14 diễn ra chiều 4.11, tại Thái Lan đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình Biển Đông.

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Thanh Hà |

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực.

Thủ tướng: Cần cam kết nghiêm túc và trách nhiệm các quốc gia về Biển Đông

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 rằng, Việt Nam quyết tâm và kiên trì bảo vệ luật pháp quốc tế trong các quan hệ quốc tế nói chung và trong vấn đề Biển Đông nói riêng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tình hình Biển Đông làm nóng Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 14

Hải Anh |

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 14 diễn ra chiều 4.11, tại Thái Lan đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình Biển Đông.

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Thanh Hà |

Mỹ đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông cũng như các vấn đề an ninh và kinh tế tại khu vực.

Thủ tướng: Cần cam kết nghiêm túc và trách nhiệm các quốc gia về Biển Đông

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 rằng, Việt Nam quyết tâm và kiên trì bảo vệ luật pháp quốc tế trong các quan hệ quốc tế nói chung và trong vấn đề Biển Đông nói riêng.