Hợp tác Nga - Ấn Độ về kim cương phát triển với tốc độ tên lửa S-400

Khánh Minh |

Một trong những công ty chế tác kim cương lớn của Ấn Độ ca ngợi hợp tác với Nga "phát triển với tốc độ tên lửa S-400".

RT dẫn lời Arpit Narola, thành viên ban giám đốc của Shree Ramkrishna Exports - một trong những công ty chế tác kim cương lớn nhất Ấn Độ - cho biết, “cả thế giới đang đeo kim cương Nga với đường cắt của Ấn Độ”, và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này “đang phát triển và lớn mạnh với tốc độ của tên lửa S-400”.

“Chúng tôi đang tích cực phát triển quan hệ với Nga. Chúng tôi nhận kim cương chất lượng cao chưa qua xử lý. Chúng tôi cắt và đánh bóng những viên kim cương thô của Nga và thành dây chuyền, hoa tai, vòng tay, nhẫn cho các nhà trang sức hoặc khách hàng cá nhân trên khắp thế giới” - Narola nói.

Công ty cắt kim cương có trụ sở tại Surat thuộc bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, được coi là trung tâm chế tác kim cương của cả nước. Ngành công nghiệp khai thác kim cương Surat gia công từ 30% đến 35% kim cương của Nga. Công ty cũng nhận gia công kim cương thô từ Châu Phi, cũng như các mỏ kim cương trong nước.

Thương mại kim cương của Nga-Ấn Độ trong ba quý năm 2021 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đại diện thương mại của Nga tại Ấn Độ, Alexander Rybas, nói với các phương tiện truyền thông.

Rybas cho biết: “Tính đến cuối tháng 9.2021, khoảng 700 triệu USD kim cương thô đã được vận chuyển trực tiếp từ Nga đến Ấn Độ.

Ngoài ra, một phần của thương mại kim cương Nga - Ấn được thực hiện thông qua các nước thứ ba - vì vậy, trên thực tế, thậm chí nhiều loại đá quý của Nga cuối cùng cũng được đưa vào các nhà máy cắt kim cương của Ấn Độ.

Ấn Độ là trung tâm cắt kim cương thô của thế giới, nơi có hơn 90% tổng số cơ sở cắt đá quý trên thế giới. Các khách hàng lớn của Ấn Độ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, các quốc gia Vùng Vịnh và Singapore.

“Máy cắt của Ấn Độ là tốt nhất. Điều này được cả thế giới công nhận. Kim cương của Nga rất tốt. Do đó, sự hợp tác của chúng tôi là đương nhiên” - Narola nói. Ông cũng lưu ý rằng ngành công nghiệp kim cương đã được hưởng lợi từ đại dịch COVID-19, khi mọi người có thể dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của họ và bắt đầu đầu tư vào đồ trang sức làm quà tặng.

“Kim cương là cách chúng ta thể hiện tình yêu của mình với gia đình… Mọi người bắt đầu đầu tư vào đồ trang sức, đá quý. Do đó, nhu cầu trên thị trường rất lớn và giá cả tốt, đang có xu hướng tăng trong khoảng 15 tháng qua” - ông cho hay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới ở Nga tăng sản lượng

Thanh Hà |

Công ty khai thác kim cương Nga Alrosa tăng sản lượng 26% trong quý 3 năm 2021, theo dữ liệu mới nhất do công ty công bố.

Phát hiện viên kim cương 2 trong 1 độc nhất vô nhị hơn 800 triệu tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một viên kim cương bất thường với 1 viên mắc kẹt bên trong 1 viên khác đã được phát hiện ở Nga. Viên kim cương hiếm có này có thể hơn 800 triệu năm tuổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới ở Nga tăng sản lượng

Thanh Hà |

Công ty khai thác kim cương Nga Alrosa tăng sản lượng 26% trong quý 3 năm 2021, theo dữ liệu mới nhất do công ty công bố.

Phát hiện viên kim cương 2 trong 1 độc nhất vô nhị hơn 800 triệu tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một viên kim cương bất thường với 1 viên mắc kẹt bên trong 1 viên khác đã được phát hiện ở Nga. Viên kim cương hiếm có này có thể hơn 800 triệu năm tuổi.