Hỏng thanh nhiên liệu, nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc đóng lò phản ứng

Khánh Minh |

Trung Quốc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân ở Quảng Đông vì thanh nhiên liệu bị hỏng.

CNN đưa tin, một lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn (Taishan) ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã phải ngừng hoạt động vì hư hỏng thanh nhiên liệu.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN) cho biết trong một tuyên bố hôm 30.7 rằng, "hư hỏng nhỏ về nhiên liệu" đã xảy ra trong quá trình vận hành, nhưng vẫn "nằm trong giới hạn cho phép của các thông số kỹ thuật".

Tuyên bố nói thêm, "sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa các kỹ thuật viên Pháp và Trung Quốc, nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn đã quyết định đóng cửa lò phản ứng Tổ máy 1 để bảo trì, đồng thời xem xét lý do hư hỏng nhiên liệu và thay thế nhiên liệu bị hỏng". Tuyên bố nhấn mạnh thêm, lò phản ứng "an toàn và được kiểm soát".

Hồi tháng 6, CNN lần đầu đưa tin rằng công ty Framatome của Pháp - hỗ trợ các hoạt động tại Đài Sơn - đã cảnh báo về "mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra" tại nhà máy, và gửi thư nhờ chính phủ Mỹ điều tra khả năng rò rỉ.

Framatome là công ty con của tập đoàn điện lực khổng lồ của Pháp Electricite de France (EDF) - công ty nắm giữ 30% cổ phần của chủ sở hữu và nhà điều hành nhà máy, Taishan Nuclear Power Joint Venture - liên doanh với CGN.

Chính phủ Trung Quốc sau đó nói rằng mức độ bức xạ xung quanh nhà máy là bình thường, "chưa đến 0,01%" trong số hơn 60.000 thanh nhiên liệu trong lò phản ứng Tổ máy 1 bị hỏng. Giới chức Trung Quốc cho hay, hư hỏng là "không thể tránh khỏi" do các yếu tố bao gồm sản xuất và vận chuyển nhiên liệu.

Vào tháng 7, một phát ngôn viên của EDF cho biết tình hình là "nghiêm trọng", nhưng không phải là trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, theo người phát ngôn, nếu lò phản ứng này ở Pháp, nó sẽ bị đóng cửa do "các thủ tục và thông lệ về vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Pháp".

Người phát ngôn không trực tiếp kêu gọi Trung Quốc ngừng hoạt động tại nhà máy, lưu ý rằng đây là quyết định của CGN.

Đài Sơn được khởi động vào năm 2018 và là nhà máy đầu tiên trên thế giới vận hành lò phản ứng hạt nhân EPR thế hệ tiếp theo. Lò phản ứng hạt nhân EPR được quảng bá là an toàn và hiệu quả so với các lò phản ứng thông thường trong khi tạo ít chất thải hơn.

Trung Quốc có 47 nhà máy điện hạt nhân với tổng công suất phát điện là 48,75 triệu kilowatt, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Pháp. Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, các nhà máy hạt nhân cung cấp khoảng 5% nhu cầu điện hàng năm của nước này hồi năm 2019, dự kiến tăng lên vào năm 2060.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố thiệt hại kỷ lục do lũ lụt ở riêng Hà Nam

Song Minh |

Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Trung Quốc xây lò phản ứng không cần nước đầu tiên, bổ trợ đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây lò phản ứng hạt nhân không dùng nước đầu tiên trên thế giới nhằm cung cấp thêm điện bên cạnh những siêu đập như đập Tam Hiệp.

Trung Quốc khởi công 4 lò phản ứng hạt nhân theo công nghệ thế hệ 3 của Nga

Khánh Minh |

Ngày 19.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến ​​lễ khởi công 4 lò phản ứng hạt nhân tiên tiến chạy bằng công nghệ hạt nhân thế hệ thứ ba của Nga tại Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung Quốc công bố thiệt hại kỷ lục do lũ lụt ở riêng Hà Nam

Song Minh |

Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Trung Quốc xây lò phản ứng không cần nước đầu tiên, bổ trợ đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây lò phản ứng hạt nhân không dùng nước đầu tiên trên thế giới nhằm cung cấp thêm điện bên cạnh những siêu đập như đập Tam Hiệp.

Trung Quốc khởi công 4 lò phản ứng hạt nhân theo công nghệ thế hệ 3 của Nga

Khánh Minh |

Ngày 19.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến ​​lễ khởi công 4 lò phản ứng hạt nhân tiên tiến chạy bằng công nghệ hạt nhân thế hệ thứ ba của Nga tại Trung Quốc.