Hong Kong xác nhận không có ca mắc COVID-19 trong ngày sau gần 2 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 20.4, Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày sau gần 2 tháng qua.

Theo SCMP, kể từ cuối tháng 1, Cơ quan Y tế Hong Kong đã quyết định không tổ chức họp báo hàng này mà sẽ cung cấp thông tin liên quan đến COVID-19 và các ca bệnh vào lúc 16h30.

Trước đó, vào ngày 5.3, Hong Kong cũng ghi nhận không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Các cơ quan y tế vẫn kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Dù Hong Kong không còn phong tỏa chặt chẽ như những khu vực hoặc quốc gia khác trên thế giới, nhưng các trường học vẫn đóng cửa, người lao động tiếp tục làm việc tại nhà, các trung tâm mua sắm và nhà hàng trở nên vắng vẻ.

Hầu hết người dân Hong Kong đều đeo khẩu trang. Các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng vẫn kiểm tra nhiệt độ và khử trùng miễn phí.

Kể từ ngày 29.3, Hong Kong đã cấm các cuộc tụ tập quá 4 người trong vòng 14 ngày và sau đó kéo dài lệnh giới nghiêm đến ngày 23.4.

Các khu vui chơi, phòng thể hình, rạp chiếu phim và các địa điểm giải trí công cộng khác vẫn đóng cửa. Khách nước ngoài đến sân bay bị đình chỉ vô thời hạn.

Tính đến 17h30 ngày 20.4, Hong Kong xác nhận tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 là 1.206, chỉ với 4 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Bà mẹ Mỹ vô tình lây truyền COVID-19 cho 17 người con

HỒNG HẠNH |

Bà mẹ Mỹ đã vô tình lây truyền COVID-19 cho 17 đứa con của mình khi không xuất hiện triệu chứng trong 5 tuần đầu.

Đài Loan không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong hơn 1 tháng qua

Lê Thanh Hà |

Hôm 14.4, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong hơn 1 tháng qua.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Bà mẹ Mỹ vô tình lây truyền COVID-19 cho 17 người con

HỒNG HẠNH |

Bà mẹ Mỹ đã vô tình lây truyền COVID-19 cho 17 đứa con của mình khi không xuất hiện triệu chứng trong 5 tuần đầu.

Đài Loan không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong hơn 1 tháng qua

Lê Thanh Hà |

Hôm 14.4, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong hơn 1 tháng qua.