Hong Kong tiếp tục kế hoạch mở cửa dù Trung Quốc phát hiện Omicron

Anh Vũ |

Quan chức Hong Kong (Trung Quốc) đã tiết lộ các quy tắc về việc cho phép người dân đi tới đại lục vì lý do công tác khi Trung Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron.

Theo Straits Times.com, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) - Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) - cho biết, bà không thấy cần phải thay đổi kế hoạch mở lại biên giới của thành phố với Trung Quốc đại lục dù Trung Quốc vừa báo cáo trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Bà nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo vào ngày 14.12 rằng, các quan chức của thành phố đã gặp gỡ các đối tác đại lục ở tỉnh Quảng Đông lân cận để thảo luận về kế hoạch mở cửa trở lại.

Các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục mặc dù cảng Thiên Tân ở phía bắc Trung Quốc vừa xác nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron của một khách du lịch, theo Hoàn cầu Thời báo.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói với các phóng viên: “Tại thời điểm này, tôi không thấy sự thay đổi là cần thiết đối với những gì chúng tôi đang làm. Nhưng bởi vì biến thể này và toàn bộ tình hình có thể biến chuyển rất nhanh, vì vậy tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng nó sẽ được tiếp tục".

Việc đi lại ban đầu sẽ khá hạn chế, chỉ có nhân viên hoặc giám đốc của một công ty được cấp phép được đi và mục đích chính là đến tỉnh Quảng Đông gần đó để quản lý hoạt động kinh doanh tại đại lục. Mỗi công ty có thể gửi một bản đăng ký trước và sẽ chỉ giới hạn cho hai giám đốc điều hành mỗi tháng theo lịch.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã ưu tiên khởi động lại du lịch với Trung Quốc đại lục thay vì mở cửa với phần còn lại của thế giới. Các cuộc thảo luận với các quan chức đại lục trong vài tháng qua diễn ra đồng thời với việc thắt chặt hệ thống cách ly COVID-19 của thành phố.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Châu Á soán ngôi đắt đỏ nhất thế giới của Hong Kong

Thanh Hà |

Tel Aviv (Israel) đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới, soán vị trí dẫn đầu của Hong Kong (Trung Quốc), theo xếp hạng do The Economist Intelligence Unit (EIU) công bố ngày 1.12.

Hong Kong thêm 13 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Anh Vũ |

Sau khi hạn chế nhập cảnh với 9 quốc gia Châu Phi, Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng các lệnh hạn chế để đề phòng nguy cơ lây nhiễm siêu biến thể.

Hong Kong triển khai chiến dịch săn lợn rừng trên phố

Anh Vũ |

Lợn rừng kiếm ăn trong thành phố đã gây ra nhiều ảnh hưởng tới an toàn và cuộc sống của người dân Hong Kong (Trung Quốc).

Hoa mận tinh khôi - vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc

NHÓM PV |

Sau những ngày đầu Xuân rực rỡ sắc đào cũng chính là thời điểm hoa mận bung nở tạo nên một màu trắng tinh khôi điểm tô khắp núi rừng Tây Bắc.

Công viên Hà Đông ngủ vùi cả thập kỷ, người dân mong ngóng ngày thi công

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận ủy Hà Đông được thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Khoảng 4.000 cây thông non vừa bám rễ ở Đắk Nông lại bị triệt hạ

Phan Tuấn |

Khoảng 4.000 cây thông non ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được các ngành chức năng tái sinh trong mùa mưa vừa qua đã bị nhổ bỏ, triệt hạ một cách không thương tiếc.

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An |

Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Quan chức an ninh hàng đầu Nga nói về thủ phạm nổ đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho hay, Mátxcơva không biết chính xác ai đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Thành phố Châu Á soán ngôi đắt đỏ nhất thế giới của Hong Kong

Thanh Hà |

Tel Aviv (Israel) đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới, soán vị trí dẫn đầu của Hong Kong (Trung Quốc), theo xếp hạng do The Economist Intelligence Unit (EIU) công bố ngày 1.12.

Hong Kong thêm 13 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Anh Vũ |

Sau khi hạn chế nhập cảnh với 9 quốc gia Châu Phi, Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng các lệnh hạn chế để đề phòng nguy cơ lây nhiễm siêu biến thể.

Hong Kong triển khai chiến dịch săn lợn rừng trên phố

Anh Vũ |

Lợn rừng kiếm ăn trong thành phố đã gây ra nhiều ảnh hưởng tới an toàn và cuộc sống của người dân Hong Kong (Trung Quốc).