Hong Kong thêm 13 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Anh Vũ |

Sau khi hạn chế nhập cảnh với 9 quốc gia Châu Phi, Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng các lệnh hạn chế để đề phòng nguy cơ lây nhiễm siêu biến thể.

Theo Reuters, trong một tuyên bố vào ngày 29.11, chính quyền Hong Kong cho biết những người không có thị thực từ Angola, Ethiopia, Nigeria và Zambia sẽ không được phép nhập cảnh kể từ ngày 30.11.

Với những người có thị thực, họ sẽ phải chấp hành cách ly bảy ngày trong cơ sở của chính phủ và hai tuần nữa trong khách sạn và tự chịu chi phí. Hong Kong cũng đã ra lệnh hạn chế nhập cảnh với người đến từ các quốc gia như Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia và Zimbabwe vào tuần trước.

"Những ai không phải là người Hong Kong từ bốn nước này sẽ không được phép nhập cảnh. Các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt nhất cũng sẽ được thực hiện đối với khách du lịch nội địa có liên quan", tuyên bố cho biết.

Ngoài ra, những người không có thị thực Hong Kong đã từng đến Australia, Áo, Bỉ, Canada, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Đức, Israel và Italia trong 21 ngày qua cũng sẽ không được phép nhập cảnh kể từ ngày 2.12. Cư dân đã được tiêm chủng trở về từ các quốc gia này sẽ phải thực hiện cách ly ba tuần tại khách sạn.

Hong Kong cho biết các nhà chức trách đã phát hiện ba ca nhiễm siêu biến thể Omicron trong khu cách ly nhưng chưa có trường hợp nhiễm bệnh ngoài cộng đồng nào được tìm thấy cho đến nay.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Du lịch toàn cầu một lần nữa bị đe dọa bởi siêu biến thể Omicron

Anh Vũ |

Các biện pháp hạn chế được đặt ra trong bối cảnh lây nhiễm của siêu biến thể Omicron đang đe dọa sự phục hồi vốn đã rất mong manh của ngành du lịch toàn cầu.

Bồ Đào Nha phát hiện 13 cầu thủ nhiễm biến thể Omicron

Anh Vũ |

Chính quyền Bồ Đào Nha vừa thông báo phát hiện 13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron tại nước này.

Tỉ phú - “trùm giải trí” Hong Kong Châu Trác Hoa bị bắt

Quang Trung |

Tỉ phú, trùm sòng bạc cũng là ông trùm giới giải trí Hong Kong Châu Trác Hoa vừa bị bắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch toàn cầu một lần nữa bị đe dọa bởi siêu biến thể Omicron

Anh Vũ |

Các biện pháp hạn chế được đặt ra trong bối cảnh lây nhiễm của siêu biến thể Omicron đang đe dọa sự phục hồi vốn đã rất mong manh của ngành du lịch toàn cầu.

Bồ Đào Nha phát hiện 13 cầu thủ nhiễm biến thể Omicron

Anh Vũ |

Chính quyền Bồ Đào Nha vừa thông báo phát hiện 13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron tại nước này.

Tỉ phú - “trùm giải trí” Hong Kong Châu Trác Hoa bị bắt

Quang Trung |

Tỉ phú, trùm sòng bạc cũng là ông trùm giới giải trí Hong Kong Châu Trác Hoa vừa bị bắt.