Theo CNA, quyết định được đưa ra trong bối cảnh giới chức Hong Kong cho hay đã xuất hiện các trường hợp lợi dụng tình hình để ở tại nơi cách ly dù đã có nơi cư trú.
Sau khi việc cách ly có hiệu lực từ 8.2, đã xuất hiện các trường hợp coi nơi cách ly như chỗ trú chân tạm thời trong quá trình thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong.
Theo thông báo của giới chức, khoản phí được thu hàng ngày sẽ giúp "chống lạm dụng các cơ sở dành cho những người có nhu cầu thực sự".
Số tiền này sẽ được sử dụng để sắp xếp chỗ ở và bữa ăn tại ba khu cách ly "đã gần chật kín người", gồm: Trung tâm giải trí ngoài trời Tso Kung Tam, Trung tâm giải trí ngoài trời Sai Kung và Làng nghỉ mát Lady MacLehose.
Các khu cách ly này được sắp xếp cho các cư dân Hong Kong không thể sắp xếp được chỗ ở sau khi trở về từ Trung Quốc đại lục.
Trước đó, kể từ 8.2, bất kỳ ai đến Hong Kong từ Trung Quốc đại lục, ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc đã bị cấm từ tháng 1, đều phải cách ly 2 tuần để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Giới chức Hong Kong thống kê đã sắp xếp cho hơn 700 lượt người kể từ khi triển khai quy định cách ly bắt buộc tại 3 khu cách ly trên và cho hay: "Do đã gần chật kín, 3 khu này sắp tới sẽ không đủ khả năng đáp ứng được lượng người trở về từ Trung Quốc đại lục".
Tính đến chiều 16.3, Hong Kong đã xác nhận có 149 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4 ca tử vong.