Bệnh nhân COVID-19 năm tuổi cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung, cùng với bà của cô bé, nguồn tin của SCMP cho hay. Bé gái 5 tuổi cho kết quả dương tính sau khi ít nhất 8 thành viên trong gia đình này được cách ly và xét nghiệm.
Trước đó, bà của bé, một phụ nữ 66 tuổi ở Hong Kong được xác nhận mắc COVID-19 hôm 12.5, kết thúc 23 ngày liên tục không có bất cứ ca lây nhiễm cộng đồng nào ở đặc khu hành chính của Trung Quốc. Ca bệnh này làm dấy lên lo ngại về khả năng trỗi dậy của dịch bệnh tại địa phương.
Người bà sống trong một khu nhà công ở Tsuen Wan và thường xuyên chăm sóc bé gái 5 tuổi. Bệnh nhân 66 tuổi không di chuyển ra khỏi Hong Kong trong suốt 3 tháng trước đó.
Cơ quan y tế Hong Kong xác định 8 người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 66 tuổi, đều là người thân của bà. Họ đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả. Nguồn tin của SCMP nói rằng, những người có triệu chứng đã được đưa tới bệnh viện cách ly, trong khi những người không triệu chứng cũng đang được theo dõi.
Thông tin về ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng đầu tiên kể từ 14.4 khiến việc mở lại trường học ở Hong Kong theo kế hoạch có khả năng bi ảnh hưởng. Hồi đầu tháng 5, giới chức giáo dục Hong Kong cho biết các lớp gần cuối khóa của trường trung học cơ sở có thể mở lại theo dạng học nửa ngày từ 27.5. Các lớp nhỏ hơn của trung học cơ sở, các trường tiểu học... sẽ mở lại vào tháng 6.
Giáo sư Yuen Kwok-yung - nhà vi trùng học kỳ cựu tại Đại học Hong Kong cho biết, ca COVID-19 mới đáng báo động bởi cộng đồng có thể đối mặt với nhiều chuỗi lây nhiễm vô hình. Ông nói rằng việc theo dõi tình hình trong 2 tuần tới là rất quan trọng.
Một chuyên gia bệnh truyền nhiễm khác - ông Ho Pak-leung cảnh báo sẽ có thêm nhiều ca lây nhiễm. Ông nói rằng, bệnh nhân 66 tuổi có thể đã bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với những du khách gần đây.
Đầu tháng 5, chính quyền Hong Kong đã nới lỏng các hạn chế với các cuộc tụ họp nơi công cộng, nâng mức giới hạn từ 4 người lên 8 người, dỡ bỏ những lệnh ngừng hoạt động với các bar và cho phép nhiều người hơn cùng ở trong các nhà hàng.
Giáo sư Yuen Kwok-yung đề nghị chính quyền tăng quy mô xét nghiệm COVID-19 lên 7.500 người mỗi ngày so với 3.000 người mỗi ngày hiện nay. Con số mới đề xuất này tương đương với thử nghiệm 1 trong tổng số 1.000 người ở Hong Kong mỗi ngày.
Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra và thống kê dân số Hong Kong cập nhật trên censtatd.gov.hk, tính tới cuối năm 2019 Hong Kong có hơn 7.500 triệu người. Giáo sư Yuen kêu gọi người dân tiếp tục đeo khẩu trang và giữ vệ sinh tay.
Hong Kong có 1.051 ca mắc COVID-19 và 4 ca tử vong do dịch bệnh này tính tới ngày 13.5, theo Worldometers.