Hong Kong không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) cho biết chính quyền không có kế hoạch phong tỏa toàn Hong Kong để đưa các ca COVID-19 trở về con số 0, ngay cả khi làn sóng lây lan mới nhất đã vượt qua khả năng ứng phó của đặc khu hành chính.

Bloomberg dẫn lời lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) nói trong một cuộc họp báo ngày 15.2: "Tình hình rất nghiêm trọng". Bà cho biết Hong Kong không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn như Trung Quốc đại lục đã làm ở một số nơi.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói thêm, tuy nhiên, Hong Kong sẽ tiếp tục đóng cửa các tòa nhà cụ thể hoặc khu vực lân cận theo cấp quận để khởi động các đợt xét nghiệm COVID-19.

"Hạn chế dựa trên địa bàn đã được áp dụng trong nhiều tháng", bà cho biết và lưu ý Hong Kong đã tiến hành hơn 100 hoạt động như vậy. "Chúng tôi cấm mọi người rời khỏi tòa nhà cho đến khi mọi người đã được xét nghiệm và kết quả được công bố".

Hong Kong đang tìm kiếm thêm các khách sạn để sử dụng làm cơ sở cách ly và hy vọng sẽ có thêm khoảng 10.000 phòng cách ly, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói với các phóng viên trong khi đứng trước phông nền có nội dung “Cùng nhau, chúng ta chạy đua chống lại đại dịch đang ngày càng trầm trọng”.

Bà cho hay, Hong Kong cần nhiều cơ sở cách ly hơn và bà có thể sử dụng quyền hạn khẩn cấp trong thời kỳ đại dịch để buộc các khách sạn tham gia.

Hôm 14.2, các cơ quan y tế đã báo cáo 2.071 ca mắc mới cùng 4.500 trường hợp dương tính sơ bộ. Sự gia tăng chóng mặt của các ca mắc mới đã vượt qua khả năng chống chịu của hệ thống y tế Hong Kong. Dữ liệu ngày 15.2 cho thấy, nhiều bệnh viện đang hoạt động ở mức 100% công suất. Giới chức y tế đang chuyển sang ưu tiên chăm sóc người già và trẻ em mắc COVID-19.

Ngoài ra, hàng nghìn người đang chờ để được nhập viện và có sự chậm trễ trong việc xác nhận các trường hợp dương tính.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong "choáng ngợp" với số ca COVID-19 mới

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14.2 cho biết, làn sóng COVID-19 mới nhất đã "tràn ngập" Hong Kong khi số ca hàng ngày tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua, khiến các bệnh viện quá tải và chật vật đối phó.

Người đàn ông chết đuối dương tính với COVID-19 28 lần

Nguyễn Hạnh |

Một người đàn ông Ukraina tử vong vì đuối nước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 28 lần trong hơn 1 tháng sau khi chết.

Hong Kong tiếp tục gặp vấn đề về nguồn cung thực phẩm

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) tuần trước đã trải qua tình trạng thiếu rau xanh trầm trọng, nay lại gặp thêm vấn đề về nguồn cung cấp thực phẩm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hong Kong "choáng ngợp" với số ca COVID-19 mới

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14.2 cho biết, làn sóng COVID-19 mới nhất đã "tràn ngập" Hong Kong khi số ca hàng ngày tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua, khiến các bệnh viện quá tải và chật vật đối phó.

Người đàn ông chết đuối dương tính với COVID-19 28 lần

Nguyễn Hạnh |

Một người đàn ông Ukraina tử vong vì đuối nước đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 28 lần trong hơn 1 tháng sau khi chết.

Hong Kong tiếp tục gặp vấn đề về nguồn cung thực phẩm

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) tuần trước đã trải qua tình trạng thiếu rau xanh trầm trọng, nay lại gặp thêm vấn đề về nguồn cung cấp thực phẩm.