Hong Kong kêu gọi người dân ở nhà

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân ở nhà khi đặc khu này chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, đồng thời cam kết tuân theo phương pháp tiếp cận không khoan nhượng để tiêu diệt virus.

Bloomberg dẫn cảnh báo ngày 8.2 của lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho hay, hệ thống y tế của Hong Kong đang "trên bờ vực".

"Chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn, chúng tôi cần sự hợp tác của các bạn. Hãy ở nhà", bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói với người dân Hong Kong tại một cuộc họp báo thường kỳ.

Khi được hỏi về việc thực hiện phong tỏa toàn khu vực theo kiểu Trung Quốc, lãnh đạo Hong Kong cho biết việc kết hợp các chính sách hiện tại là “chiến lược tốt nhất” đối với Hong Kong “vào thời điểm này”.

Hong Kong dường như đang áp dụng chiến lược “Zero COVID” để chống chọi với làn sóng lây lan hiện nay. Ảnh: AFP
Hong Kong gần như áp dụng hoàn toàn chiến lược “Zero COVID” để chống lại với làn sóng lây lan hiện nay. Ảnh: AFP

Hong Kong ngày 7.2 đã báo cáo hơn 600 ca mắc COVID-19 mới hàng ngày - một con số kỷ lục đối với khu vực. Việc biến thể Omicron lây lan nhanh chóng dù đối mặt với các hạn chế đi lại và giãn cách xã hội khắc nghiệt nhất trên thế giới, cho thấy khó khăn trong việc loại bỏ hoàn toàn sự lây lan của virus.

Hong Kong từng trải qua nhiều tháng không có ca mắc cục bộ nào và cuộc sống phần lớn vẫn tiếp tục như bình thường. Nhưng với hàng trăm người có kết quả xét nghiệm dương tính mỗi ngày, các quan chức đang cố gắng kiềm chế sự bùng phát. Họ đặc biệt lo lắng bởi tỉ lệ tiêm chủng của những người cao tuổi là cực kỳ thấp. Tỉ lệ tiêm chủng của người trên 70 tuổi vẫn chưa đến 50%.

"Điều này sẽ gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, vốn đã trên bờ vực bão hòa", bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết và đồng thời nhấn mạnh việc cần thúc đẩy tỉ lệ tiêm chủng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thiếu rau xanh khiến tình hình dịch tại Hong Kong thêm tồi tệ

Nguyễn Hạnh |

Nguồn cung rau tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.2 đã cạn kiệt và người dân đang tranh nhau mua bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy.

Hong Kong xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, Hong Kong (Trung Quốc) có kế hoạch sớm triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho tất cả 7,5 triệu dân.

Hong Kong có thể đóng cửa cho đến năm 2024

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) có thể chỉ mở cửa trở lại vào đầu năm 2024 vì các chính sách COVID-19 nghiêm ngặt. Điều này có thể kích hoạt làn sóng rời đi của các công ty và người lao động nước ngoài, theo Phòng Thương mại Châu Âu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thiếu rau xanh khiến tình hình dịch tại Hong Kong thêm tồi tệ

Nguyễn Hạnh |

Nguồn cung rau tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.2 đã cạn kiệt và người dân đang tranh nhau mua bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy.

Hong Kong xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, Hong Kong (Trung Quốc) có kế hoạch sớm triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho tất cả 7,5 triệu dân.

Hong Kong có thể đóng cửa cho đến năm 2024

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) có thể chỉ mở cửa trở lại vào đầu năm 2024 vì các chính sách COVID-19 nghiêm ngặt. Điều này có thể kích hoạt làn sóng rời đi của các công ty và người lao động nước ngoài, theo Phòng Thương mại Châu Âu.