Hong Kong dùng buồng khử khuẩn toàn thân hiệu quả trong 40 giây tại sân bay

HỒNG HẠNH |

Sân bay quốc tế ở Hong Kong (Trung Quốc) sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân có hiệu quả trong 40 giây, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19.

Đại diện sân bay cho hay, Hong Kong là nước tiên phong áp dụng buồng khử khuẩn toàn thân mang tên CLeanTech.

Theo CNN, mọi người phải kiểm tra nhiệt độ trước khi đi vào buồng khử khuẩn và được khử trùng trong 40 giây. Hiệu quả của quá trình này là có thể "khử khuẩn ngay lập tức" bên trong buồng, ở áp suất âm, để tránh lây nhiễm chéo.

Quan chức sân bay thông tin, bên trong buồng có chứa một lớp phủ kháng khuẩn - chất quang xúc tác ưu việt cùng với "siêu vi kim nano" - có thể tiêu diệt virus hoặc vi khuẩn bám trên quần áo và cơ thể.

Hiện tại, CLeanTech chỉ được áp dụng với các nhân viên kiểm dịch cho những hành khách bay đến. Buồng khử khuẩn toàn thân này được thử nghiệm đầu tiên tại một trong những sân bay lớn nhất thế giới đem đến tia hy vọng về việc phủ sóng rộng rãi trong tương lai gần.

Ngoài buồng khử khuẩn toàn thân, sân bay còn sử dụng robot làm sạch để nâng cao phòng chống dịch COVID-19.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

Ấn Độ: Trung bình có 1.500 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua

HỒNG HẠNH |

Ấn Độ ghi nhận trung bình có 1.500 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua.

Hong Kong sáng chế chất phủ bề mặt để chống virus tác dụng tới 90 ngày

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu ở Hong Kong đã phát triển một chất phủ chống virus có thể có tác dụng bảo vệ đáng kể lên tới 90 ngày trước các loại vi khuẩn hoặc virus gây bệnh COVID-19.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

Ấn Độ: Trung bình có 1.500 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua

HỒNG HẠNH |

Ấn Độ ghi nhận trung bình có 1.500 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua.

Hong Kong sáng chế chất phủ bề mặt để chống virus tác dụng tới 90 ngày

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu ở Hong Kong đã phát triển một chất phủ chống virus có thể có tác dụng bảo vệ đáng kể lên tới 90 ngày trước các loại vi khuẩn hoặc virus gây bệnh COVID-19.