Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ là một thất bại an ninh nghiêm trọng

Khánh Minh |

Cuộc hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ khi lưỡng viện đang kiểm phiếu đại cử tri bị coi một thất bại trong việc đảm bảo an ninh.

Reuters dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật hiện tại và trước đây cho biết, cuộc bao vây Điện Capitol, nơi đặt trụ sở của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, là một trong những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ gần đây, biến một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của quyền lực Mỹ thành địa điểm bạo lực chính trị.

Trong khi các sự kiện như lễ nhậm chức tổng thống được nhiều cơ quan an ninh lên kế hoạch chi tiết, thì phiên họp chung của Quốc hội kiểm phiếu đại cử tri để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống có kế hoạch ít hơn. Sự thất bại đó diễn ra bất chấp những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về khả năng xảy ra bạo lực của những người biểu tình.

Người biểu tình tràn vào bên trong Điện Capitol. Ảnh: AFP
Người biểu tình tràn vào bên trong Điện Capitol. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, hầu như an ninh ban đầu chỉ được xử lý hoàn toàn bởi Cảnh sát Điện Capitol, một lực lượng 2.000 thành viên dưới sự kiểm soát của Quốc hội và chuyên bảo vệ khu vực Capitol rộng 126 mẫu. Chính vì vậy, những lực lượng khác trong bộ máy an ninh hùng hậu của chính phủ liên bang đã không kịp tiếp ứng trong nhiều giờ sau khi những kẻ bạo loạn bao vây trụ sở Quốc hội.

Việc Quốc hội kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống thông thường chỉ là một thủ tục. Nhưng lần này, hàng tuần trước khi diễn ra phiên họp đã có những cảnh báo rằng các cuộc biểu tình có thể trở thành bạo lực.

Theo một quan chức cấp cao, bất chấp những nguy hiểm đó, lực lượng Cảnh sát Capitol đã không yêu cầu trợ giúp trước để bảo vệ tòa nhà từ các cơ quan liên bang khác như Bộ An ninh Nội địa. Và quân tiếp viện của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, được triệu tập bởi thị trưởng thành phố, đã không được huy động cho đến hơn một giờ sau khi những người biểu tình phá vỡ hàng rào đầu tiên.

Cảnh sát Capitol được đào tạo để ngăn những người biểu tình cách xa các bậc thềm ngoài trời bằng đá cẩm thạch của Điện Capitol, nhằm bảo vệ khu phức hợp như một tòa thành. Tuy nhiên, có quá nhiều cửa sổ và cửa ra vào trong khu phức hợp được xây dựng từ thế kỷ 19 nên rất khó để bảo vệ tất cả - Terrance Gainer, người từng là Cảnh sát trưởng Capitol, cho biết.

“Một khi không bảo vệ được các bậc thềm, họ sẽ mất luôn khả năng bảo vệ ở cửa ra vào và cửa sổ” - ông Gainer nói thêm.

Người biểu tình đột nhập văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: AFP
Người biểu tình đột nhập văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: AFP

Khi đám đông bạo động tràn vào bên trong Điện Capitol, họ tự do di chuyển qua các hội trường lịch sử - đu từ ban công, lục lọi trong văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, và thậm chí ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho chủ toạ Thượng viện.

Các nhà lập pháp Quốc hội đổ lỗi cho việc thiếu chuẩn bị an ninh. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Texas Vicente Gonzalez nói: “Tôi nghĩ rằng cảnh sát làm tốt công việc của mình, nhưng rõ ràng là không có đủ kế hoạch, bởi các cuộc biểu tình đã được cảnh báo từ lâu”.

Thông thường, các cơ quan thực thi pháp luật ở thủ đô Washington D.C dành hàng tuần hoặc hàng tháng để lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình lớn, một cựu quan chức Bộ Tư pháp cho biết. Các quan chức từ hàng chục cơ quan, bao gồm cảnh sát địa phương, Cảnh sát Capitol, Cơ quan Mật vụ và Cảnh sát Công viên Liên bang, thường tập trung tại văn phòng Cục Điều tra Liên bang ở Washington D.C để phối hợp đối phó. Nhưng không rõ mức độ thực hiện kế hoạch này cho sự kiện ngày 6.1 ra sao.

Người biểu tình chiếm văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: AFP
Người biểu tình chiếm văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: AFP

Những thách thức trong việc bảo vệ Điện Capitol đã được thảo luận trong các báo cáo và các phiên điều trần trong nhiều năm. Năm 2013, ông Gainer cho biết đã đề xuất dựng một hàng rào, được gọi là Cổng Capitol, để ngăn chặn một cuộc tấn công hàng loạt như vậy. Nhưng hàng rào chưa bao giờ được xây dựng.

“Ý tưởng này đã bị đánh bại hoàn toàn, bởi vì các thành viên của Quốc hội muốn bảo vệ quyền tiếp cận của công chúng và không muốn trụ sở Quốc hội trông giống như một pháo đài” - ông Gainer cho hay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thùng phiếu đại cử tri được cứu trong hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ thế nào?

Khánh Minh |

Thành viên Thượng viện đã kịp cứu các thùng phiếu đại cử tri khi những kẻ bạo loạn xông vào giữa lúc Quốc hội Mỹ họp kiểm phiếu.

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46

Song Minh |

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống hợp hiến thứ 46 của Mỹ.

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác bỏ việc phản đối kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Khánh Minh |

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác phản đối kết quả bầu ông Joe Biden ở 4 bang chiến địa Pennsylvania, Nevada, Michigan và Georgia.

Công viên rộng hơn 6.000m2 giữa Hà Nội nhếch nhác, hoang tàn

Minh Ánh - Hà Chi |

Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, công viên Bắc Linh Đàm (KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Tháng 4.2022, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, địa phương sẽ tập trung nguồn lực để cải tạo, đầu tư cho dự án này. Tuy nhiên, dù đã hết quý I năm 2023, nhưng việc tu bổ và cải tạo công viên vẫn chưa hề được triển khai.

Gắn biển tuyến phố Đào Hinh: "Gia đình, dòng tộc rất biết ơn và tự hào"

Tô Thế - Việt Lâm |

Hà Nội - Danh nhân Đào Hinh là một cán bộ thời kỳ đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Con đường gắn tên ông tại quận Long Biên có độ dài 1.820m. Tại lễ gắn biển tên, gia đình của danh nhân Đào Hinh đã rất xúc động, tự hào.

Khánh Hòa công bố loạt quy hoạch, kêu gọi đầu tư tổng vốn 91.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Sáng 2.4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Thùng phiếu đại cử tri được cứu trong hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ thế nào?

Khánh Minh |

Thành viên Thượng viện đã kịp cứu các thùng phiếu đại cử tri khi những kẻ bạo loạn xông vào giữa lúc Quốc hội Mỹ họp kiểm phiếu.

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46

Song Minh |

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống hợp hiến thứ 46 của Mỹ.

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác bỏ việc phản đối kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Khánh Minh |

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác phản đối kết quả bầu ông Joe Biden ở 4 bang chiến địa Pennsylvania, Nevada, Michigan và Georgia.