Hỗn loạn ở biên giới Mexico, Mỹ bắn hơi cay chặn người nhập cư

Khánh Minh |

Sau khi đóng cửa mọi ngả đường ở trạm kiểm soát biên giới Mexico, lực lượng an ninh Mỹ bắn hơi cay ngăn chặn người nhập cư tràn qua bức tường rào xông vào lãnh thổ.

Theo Fox News, lực lượng biên phòng Mỹ sử dụng hơi cay sau khi người di cư bắt đầu ném đồ vật như đá vào họ.

Trước đó lực lượng biên phòng đã đóng một trong những trạm kiểm soát ở biên giới với Mexico ở San Diego, California.

Ngày 24.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền sẽ đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới nếu cần để chống lại những người di cư bất hợp pháp.

Một số đoạn clip đăng tải trên Internet hôm 25.11 cho thấy đoàn người di cư Trung Mỹ ồ ạt tràn qua biên giới ở Tijuana sau khi Mỹ đóng trạm kiểm soát.

Người di cư tràn qua biên giới Mỹ-Mexico. Nguồn: Sputnik
Lực lượng biên phòng Mỹ bắn hơi cay chặn người di cư. Nguồn: Sputnik
Quang cảnh hỗn loạn ở biên giới Mỹ-Mexico. Nguồn: Sputnik
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ doạ đóng cửa chính phủ nếu quốc hội không cấp tiền xây tường biên giới với Mexico

S.M |

Lời cảnh báo hôm 22.11 của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông sẽ trì hoãn các cuộc thương thảo nếu Quốc hội không cấp thêm tiền xây bức tường biên giới giữa hai nước.

Mỹ giăng “thiên la địa võng” ở biên giới đón lõng đoàn di cư

Ngọc Vân |

Hàng rào dây thép gai sắc nhọn đang được dựng dọc biên giới Mỹ-Mexico cùng hàng nghìn binh lính, máy bay không người lái và trực thăng sẵn sàng đẩy lùi “cuộc xâm lược” của dòng người di cư từ Trung Mỹ.

Mỹ tăng tốc điều quân đông gấp 7 ở Syria đến biên giới

K.M |

Tổng thống Donald Trump hôm 31.10 cho biết có thể triển khai đến 15.000 quân tới biên giới Mexico nhằm dẹp làn sóng di dân đang tìm cách tiến vào Mỹ để lánh nạn bạo lực và nghèo đói ở quê nhà.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Mỹ doạ đóng cửa chính phủ nếu quốc hội không cấp tiền xây tường biên giới với Mexico

S.M |

Lời cảnh báo hôm 22.11 của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông sẽ trì hoãn các cuộc thương thảo nếu Quốc hội không cấp thêm tiền xây bức tường biên giới giữa hai nước.

Mỹ giăng “thiên la địa võng” ở biên giới đón lõng đoàn di cư

Ngọc Vân |

Hàng rào dây thép gai sắc nhọn đang được dựng dọc biên giới Mỹ-Mexico cùng hàng nghìn binh lính, máy bay không người lái và trực thăng sẵn sàng đẩy lùi “cuộc xâm lược” của dòng người di cư từ Trung Mỹ.

Mỹ tăng tốc điều quân đông gấp 7 ở Syria đến biên giới

K.M |

Tổng thống Donald Trump hôm 31.10 cho biết có thể triển khai đến 15.000 quân tới biên giới Mexico nhằm dẹp làn sóng di dân đang tìm cách tiến vào Mỹ để lánh nạn bạo lực và nghèo đói ở quê nhà.