Hơn 9.400 nhân viên y tế ở Tây Ban Nha mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có 9.444 nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha, người đứng đầu bộ phận tình trạng khẩn cấp y tế nước này thông tin ngày 27.3.

Lãnh đạo bộ phận tình trạng khẩn cấp y tế Tây Ban Nha cho biết, 9.444 nhân viên y tế đã xét nghiệm dương tính với virus Corona (SARS-CoV-2) ở nước này, theo thông tin của Reuters.

Tân Hoa Xã cũng xác nhận thông tin này, trong đó cho biết lãnh đạo tình trạng khẩn cấp y tế của Tây Ban Nha nói rằng, có 9.444 nhân viên y tế dương tính với virus.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng cho biết, chính phủ đang tìm cách tuyển dụng 200 chuyên gia dịch vụ y tế nước ngoài để giúp đối phó với lượng ca bệnh ngày càng tăng cũng như cung cấp bảo hiểm cho hơn 9.000 nhân viên y tế mắc COVID-19.

"Chúng tôi hy vọng rằng khoảng 200 bác sĩ và y tá từ các nước thứ ba và hiện đang cư trú ở Tây Ban Nha sẽ được đưa vào Hệ thống Y tế Quốc gia (SNS) trong một thời điểm quyết định để tham gia đối phó với cuộc khủng hoảng y tế do sự lây lan của COVID-19 ở đất nước chúng tôi" - Bộ Y tế Tây Ban Nha thông tin.

AFP dẫn thông tin từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết, số ca tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng vọt lên 4.800 ca vào ngày 27.3 sau khi có thêm 769 ca tử vong trong 24 giờ trước đó. Đây được xem là số ca tử vong kỷ lục trong vòng một ngày được ghi nhận ở nước này.

Tây Ban Nha có số người chết do COVID-19 cao thứ 2 thế giới, sau Italia. Số ca tử vong bởi dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha đã lên tới 4.858 người, trong khi số ca mắc tăng vọt lên 64.059.

Madrid tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tây Ban Nha với 19.243 ca mắc và 2.412 trường hợp tử vong, tiếp theo là vùng Catalan với 12.940 ca mắc và 880 người chết.

Theo AFP, số liệu cho thấy một ngày tăng gần 8.000 ca nhiễm mới khi Tây Ban Nha đẩy mạnh xét nghiệm với việc đặt hàng triệu bộ dụng cụ xét nghiệm mới từ khắp thế giới.

Dù con số ca mắc COVID-19 có tăng nhưng tỉ lệ lây nhiễm mới dường như chậm lại, ghi nhận tăng 14% so với 18% ngày 26.3.

Dù vậy, số người chết vì COVID-19 trong khoảng thời gian 24h ở Tây Ban Nha cao hơn nhiều so với Italia, nơi có 662 người chết trong bản cập nhật gần nhất vào tối 25.3.

Italia hiện có 8.165 người chết vì dịch bệnh và 80.539 người mắc bệnh.

Tây Ban Nha đã triển khai phong tỏa trên toàn quốc từ ngày 14.3 và sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 11.4.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha lên tới 3.434 ca, vượt số tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Tây Ban Nha: Số ca COVID-19 đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Italia

Song Minh |

Tây Ban Nha tăng vọt thêm gần 5.000 ca COVID-19 trong ngày 21.3, đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm, chỉ sau Trung Quốc và Italia.

Tây Ban Nha: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng đột biến sau 1 đêm

Khánh Minh |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ở Tây Ban Nha gần như tăng gấp đôi lên 999 chỉ sau 1 đêm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha lên tới 3.434 ca, vượt số tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Tây Ban Nha: Số ca COVID-19 đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Italia

Song Minh |

Tây Ban Nha tăng vọt thêm gần 5.000 ca COVID-19 trong ngày 21.3, đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm, chỉ sau Trung Quốc và Italia.

Tây Ban Nha: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng đột biến sau 1 đêm

Khánh Minh |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ở Tây Ban Nha gần như tăng gấp đôi lên 999 chỉ sau 1 đêm.