Hơn 70.000 người nhập viện khi Nhật hứng chịu thảm họa sóng nhiệt kinh hoàng

Hải Anh |

Một cơn sóng nhiệt là một giai đoạn thời tiết nóng một cách quá mức, có thể đi kèm với độ ẩm cao, đặc biệt là tại các quốc gia có khí hậu đại dương. Đợt sóng nhiệt hoành hành ở Nhật Bản khiến hơn 70.000 người phải nhập viện trên toàn quốc trong 3 tháng qua, vượt xa kỷ lục được ghi nhận năm 2013.

Số liệu do cơ quan cứu hỏa và phòng chống thiên tai Nhật Bản công bố ngày 7.8. Theo đó, tổng cộng 71.266 người phải vào bệnh viện do nghi ngờ sốc nhiệt và kiệt sức vì nhiệt độ cao, trong đó có 138 người chết. Con số này tính từ ngày 30.4-5.8, 

Đây là số liệu vượt mức cao nhất mọi thời đại trước đó được thiết lập ở Nhật Bản là 58.729 ca trong đợt nắng nóng thiêu đốt giai đoạn từ 1.6 đến 30.9.2013. 

Vào ngày 23.7 vừa qua, nhiệt độ đạt mức kỷ lục 41,1 độ C tại Kumagaya, tỉnh Saitama, gần Tokyo, khiến cơ quan thời tiết Nhật Bản gọi đây là "một thảm họa thiên nhiên".

Nhiệt độ tại thành phố Gero, tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản đã tiếp tục đạt mức cao thứ hai của nước này hôm 6.7 khi đạt 41,0 độ C. 

Tokyo có số lượng người được đưa đến viện nhiều nhất là 5.994 người, tiếp theo là Osaka với  5.272 người và 5.195 người phải nhập viện ở tỉnh Aichi.

Theo số liệu do chính phủ Nhật Bản công bố, trong số 71.266 người có 1.651 người bị bệnh nặng và phải nhập viện trong hơn 3 tuần.

Cơ quan quản lý thiên tai dự kiến đợt nắng nóng sẽ tiếp tục đồng thời cảnh báo người dân uống đủ nước và sử dụng điều hòa nhiệt độ. 

Trong diễn biến có liên quan, Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 7.8 phát một khuyến cáo yêu cầu giới chức địa phương khắp đất nước cân nhắc kéo dài kỳ nghỉ hè năm nay nếu cần thiết để bảo vệ học sinh khỏi bị sốc nhiệt. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam sẽ kết nối việc làm cho lao động trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc

ĐỖ VẠN |

Sở LĐTB&XH và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức một “sàn giao dịch việc làm” nhằm mục đích tạo cơ hội có việc làm cho các lao động trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản theo “Chương trình EPS” và “Chương trình IM Japan”.

Trà đạo Nhật Bản

di li |

Sau khi tôi viết một seri về trà và cách thưởng trà, từ trà gia vị Ấn, trà Ô Long Trung Hoa, trà đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, trà bạc hà Maroc cho đến trà đen Sri Lanka thì bụng chợt nghĩ, còn mỗi cái anh trà đạo Nhật Bản là nghe đồn lắm chuyện nhất, thế mà mình lại chưa được thử. 

VCCA giới thiệu triển lãm Video Art của nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản – Hiraki Sawa

Tuấn Hà |

Ngày 3.8.2018, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) chính thức khai mạc triển lãm “Fragments” (Phân mảnh), giới thiệu những tác phẩm mang màu sắc siêu thực của nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản Hiraki Sawa. Thông qua triển lãm, VCCA mong muốn đưa loại hình nghệ thuật độc đáo video art đến gần hơn với công chúng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Nam sẽ kết nối việc làm cho lao động trở về từ Nhật Bản, Hàn Quốc

ĐỖ VẠN |

Sở LĐTB&XH và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức một “sàn giao dịch việc làm” nhằm mục đích tạo cơ hội có việc làm cho các lao động trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản theo “Chương trình EPS” và “Chương trình IM Japan”.

Trà đạo Nhật Bản

di li |

Sau khi tôi viết một seri về trà và cách thưởng trà, từ trà gia vị Ấn, trà Ô Long Trung Hoa, trà đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, trà bạc hà Maroc cho đến trà đen Sri Lanka thì bụng chợt nghĩ, còn mỗi cái anh trà đạo Nhật Bản là nghe đồn lắm chuyện nhất, thế mà mình lại chưa được thử. 

VCCA giới thiệu triển lãm Video Art của nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản – Hiraki Sawa

Tuấn Hà |

Ngày 3.8.2018, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) chính thức khai mạc triển lãm “Fragments” (Phân mảnh), giới thiệu những tác phẩm mang màu sắc siêu thực của nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản Hiraki Sawa. Thông qua triển lãm, VCCA mong muốn đưa loại hình nghệ thuật độc đáo video art đến gần hơn với công chúng.