Tính đến ngày 4.3, có tổng số 6.728 hành khách có triệu chứng COVID-19 nhập cảnh vào Trung Quốc, trong đó có 779 trường hợp nghi nhiễm và 75 người có kết quả dương tính khi xét nghiệm axit nucleic - Hoàn cầu Thời báo dẫn thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết.
Tất cả những người này đều được chuyển đến những nơi quy định hoặc gửi thông tin đến các sở y tế có liên quan theo yêu cầu của cơ chế kiểm soát và phòng ngừa chung ở Trung Quốc.
Riêng trong ngày 3.3, hải quan Trung Quốc báo cáo 227 hành khách có triệu chứng COVID-19, trong đó 5 người xét nghiệm axit nucleic dương tính. 63 trường hợp nghi nhiễm đã được xác nhận nhiễm COVID-19.
Trong số 5 trường hợp dương tính có 4 trường hợp đã đi qua hải quan Thượng Hải và 1 người vào Bắc Kinh.
Cho đến nay, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Trung Quốc đã lên tới 15, kể từ trường hợp đầu tiên được báo cáo tại Khu tự trị Ninh Hạ vào ngày 26.2. Sau đó các tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Quảng Đông và thủ đô Bắc Kinh cũng đã phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 từ nơi khác đến.
Các ca nhiễm COVID-19 đã lan nhanh trên toàn thế giới, với nhiều ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc. Tổng số trường hợp được xác nhận bên ngoài Trung Quốc đã vượt mốc 10.000 người tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển dịch COVID-19 ở nước ngoài và áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đối với hành khách từ các vùng bị dịch bệnh. Các phương tiện vận chuyển vào Trung Quốc cũng sẽ được khử trùng để ngăn chặn sự lây lan.