Tổng thống Argentina Alberto Fernández tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thực hiện phong tỏa đến 10.5 để ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19, Bloomberg đưa tin.
Cụ thể, lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục áp dụng tại các thành phố lớn, các khu vực đô thị với dân số từ 500.000 trở lên như Buenos Aires, Mendoza và Córdoba. Đồng thời, một số hạn chế ở các thành phố nhỏ có thể được nới lỏng như cho phép các hoạt động giải trí hạn chế trong phạm vi bán kính 500 mét tính từ mỗi nhà dân.
Trước đó, chính phủ Argentina đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc "chưa từng có tiền lệ" kể từ 21.3 đến 31.3 và tiếp tục gia hạn tới 27.4.
Argentina là một trong những nước tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt nhất khu vực Châu Mỹ La tinh. Quyết định đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Argentina đã lên tới con số 4.003 và 197 người tử vong.
Sau 1 tháng phong tỏa kể từ 21.3, sự lây lan của dịch bệnh ở Argentina đã có dấu hiệu giảm tốc khi số trường hợp mắc COVID-19 tại nước này tăng gấp đôi cứ sau 17 ngày, Tổng thống Fernández cho biết.
Tổng thống cũng thừa nhận những ảnh hưởng về kinh tế mà người Argentina đang chịu đựng và cho biết chính phủ sẽ có kế hoạch phục hồi sau đại dịch.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Argentina sẽ thu hẹp 5,7% trong năm nay và là 1 trong số những mức sụt giảm sâu nhất ở Mỹ La tinh. Thậm chí kinh tế Argentina có thể sẽ trải qua hai năm suy thoái.