Hơn 21.000 người ở Malaysia sơ tán khẩn do lũ lụt nghiêm trọng

Mộc Nhi |

Hãng thông tấn nhà nước Bernama ngày 19.12 thông tin, hơn 21.000 người dân ở Malaysia đã phải di dời khỏi nhà của họ khi những trận mưa xối xả gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Theo Reuters, Perak là bang mới nhất bị lũ lụt gây ảnh hưởng. 6 bang khác của Malaysia đang ngày càng bị lũ lụt tác động nặng nề.

Hãng thông tấn Bernama cho biết: "Tổng cộng hơn 21.000 người đã được sơ tán khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt đến các trung tâm cứu trợ vào buổi trưa".

Hơn 11.000 người hôm 18.12 cũng đã phải sơ tán khẩn, khi mưa lớn - bắt đầu từ sáng 17.12 - khiến hàng chục con đường bị ngập trong nước.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob thông tin trong một cuộc họp báo, 15.000 người dân ở Selangor - khu vực giàu có và đông dân nhất của Malaysia - đã được sơ tán đến hơn 100 trung tâm cứu trợ.

Thủ tướng cho biết lượng mưa trong ngày qua tương đương với tổng lượng mưa cả tháng ở điều kiện bình thường. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt trong xe và trên mái nhà. Hơn 66.000 nhân viên bao gồm cảnh sát, quân đội và lính cứu hỏa đã được huy động để giải cứu người dân và đưa họ đến nơi an toàn.

Ông Ismail đồng thời thông báo rằng chính phủ sẽ phân bổ số tiền ban đầu là 23,71 triệu USD để sửa chữa nhà cửa và cơ sở hạ tầng, đồng thời sẽ hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Mộc Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hawaii có nguy cơ lũ lụt thảm khốc do bão

Khánh Minh |

Hawaii (Mỹ) có thể đối mặt với lũ lụt thảm khốc trong tuần này do một cơn bão di chuyển qua quần đảo.

Hàn Quốc sắp xây thành phố chống chịu siêu bão, lũ lụt, sóng thần

Khánh Minh |

Hàn Quốc đồng ý kế hoạch xây thành phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão và sóng thần, do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Lũ lụt 500 năm mới có một lần: Canada tiếp tục đối mặt mưa lớn nguy hiểm

Phương Linh |

Tỉnh lũ lụt nặng nề ở Canada tiếp tục đối mặt với tình trạng mưa lớn trong khi nhà chức trách vừa tìm thấy thêm 3 thi thể.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Hawaii có nguy cơ lũ lụt thảm khốc do bão

Khánh Minh |

Hawaii (Mỹ) có thể đối mặt với lũ lụt thảm khốc trong tuần này do một cơn bão di chuyển qua quần đảo.

Hàn Quốc sắp xây thành phố chống chịu siêu bão, lũ lụt, sóng thần

Khánh Minh |

Hàn Quốc đồng ý kế hoạch xây thành phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão và sóng thần, do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Lũ lụt 500 năm mới có một lần: Canada tiếp tục đối mặt mưa lớn nguy hiểm

Phương Linh |

Tỉnh lũ lụt nặng nề ở Canada tiếp tục đối mặt với tình trạng mưa lớn trong khi nhà chức trách vừa tìm thấy thêm 3 thi thể.