Hơn 155 triệu người ở 91 quốc gia đã được tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Việc phân phối và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tới nay đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Theo kiểm đếm của hãng tin AFP, trên toàn thế giới cho đến nay đã có tổng cộng hơn 155,7 triệu người ở ít nhất 91 quốc gia đã được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vaccine đang bị cản trở đáng kể bởi nguồn cung hạn chế. Thêm vào đó, AstraZeneca đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi một số quốc gia Châu Âu từ chối cấp phép sử dụng cho những người trên 65 tuổi - nhóm nhân khẩu dễ bị tổn thương nhất bởi dịch bệnh COVID-19. Vaccine của hãng này cũng đang bị đặt nghi vấn về tính hiệu quả đối với biến chủng COVID-19 xuất hiện ở Nam Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10.2 đã bày tỏ ủng hộ các liều tiêm vaccine của AstraZeneca, kể cả việc sử dụng cho những người trên 65 tuổi và ở những nơi có các biến thể virus mới đang lưu hành.

AstraZeneca cũng chiếm số lượng lớn trong tổng số các liều vaccine COVID-19 đang được chương trình COVAX triển khai trên khắp thế giới - đặc biệt là ở các nước nghèo.

Chuyên gia của WHO, Alejandro Cravioti, cho biết tổ chức này đang chờ dữ liệu cụ thể hơn về hiệu quả của vaccine ở những người trên 65 tuổi, nhưng "sẽ là không thích hợp" nếu chờ đợi trong khi "hàng nghìn người đang có nguy cơ chết".

Ngày 11.2, AstraZeneca công bố, doanh thu trong năm 2020 của họ đã tăng gấp đôi, chưa bao gồm doanh thu từ việc bán vaccine - được phê duyệt sử dụng vào cuối năm 2020.

Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO Hans Kluge cũng nhắc lại lời kêu gọi phân phối vaccine COVID-19 đến các nước nghèo hơn, với lý do đây là một "yêu cầu về mặt đạo đức" nhưng cũng là một phương tiện giảm thiểu rủi ro.

WHO cho biết, số ca tử vong do COVID-19 ở Châu Phi đã tăng 40% so với tháng 1, nâng tổng số tử vong ở lục địa này lên tới 100.000 người.

Hai quốc gia Châu Phi vừa công bố về việc nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Một trong hai nước, Guinea Xích đạo, cho biết Bắc Kinh đã viện trợ 100.000 liều.

Zimbabwe cũng sẽ nhận được 800.000 liều vaccine vào đầu tháng 3, trong đó Trung Quốc tài trợ một phần tư và chính phủ chi trả phần còn lại.

COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 107 triệu người kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 12.2019, theo thông tin của AFP.

Ngoài vaccine, cũng có thêm những tin tức tích cực về phương pháp điều trị khi một nghiên cứu cho thấy thuốc viêm khớp tocilizumab làm giảm nguy cơ bệnh nhân nặng tử vong do COVID-19.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ miễn cách ly cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

CDC Mỹ khuyến cáo, người đã tiêm chủng vaccine COVID-19 có thể được miễn cách ly sau khi tiếp xúc người bệnh.

Thủ tướng Đức cảnh báo về biến thể COVID-19

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo, các biến thể SARS-CoV-2 mạnh sẽ chiếm ưu thế ở Đức, đe dọa phá hủy những tiến triển đã đạt được trong ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford có thể được sử dụng cho những người trên 65 tuổi và cũng như những nơi mà các biến thể SARS-CoV-2 đáng lo ngại đang lưu hành.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Sau 1 giờ khắc phục sự cố, tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động trở lại

PHẠM ĐÔNG |

Ga Cát Linh gặp sự cố kỹ thuật nên tàu điện Cát Linh - Hà Đông phải tạm dừng đón khách ở 4 nhà ga Cát Linh, La Thành, Thái Hà và Láng. Ga Cát Linh hoạt động trở lại sau 1 giờ khắc phục sự cố.

Mỹ miễn cách ly cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19

Phương Linh |

CDC Mỹ khuyến cáo, người đã tiêm chủng vaccine COVID-19 có thể được miễn cách ly sau khi tiếp xúc người bệnh.

Thủ tướng Đức cảnh báo về biến thể COVID-19

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo, các biến thể SARS-CoV-2 mạnh sẽ chiếm ưu thế ở Đức, đe dọa phá hủy những tiến triển đã đạt được trong ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Chuyên gia WHO khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford có thể được sử dụng cho những người trên 65 tuổi và cũng như những nơi mà các biến thể SARS-CoV-2 đáng lo ngại đang lưu hành.