Các nhà nghiên cứu từ Đại học Yamagata, Nhật Bản đã phát hiện ra những bức vẽ cổ xưa, được gọi là geoglyph, hay còn được biết đến là những hình vẽ trên cao nguyên Nazca, Peru. Chúng được tạc trên cát ở một đồng bằng ven biển Peru, vẽ lại các sinh vật sống và các vật thể khác.
Theo các nhà khoa học, những hình vẽ này được tạo ra bằng cách đào bỏ những viên đá đen bao phủ vùng đất, lộ ra phần cát trắng bên dưới.
Chúng được phân ra thành hai loại chính dựa trên cách thức được tạo nên. Các geoglyph Loại A lớn hơn được tạo ra bằng cách loại bỏ các viên đá để tạo thành các đường, trong khi Loại B - những hình vẽ nhỏ hơn, có được từ việc loại bỏ các viên đá để tạo ra các bề mặt có màu thuần hơn.
Khu vực này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994. Vào thời điểm đó, chỉ có 30 geoglyph đã được xác định.
Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi giáo sư Masato Sakai, đã sử dụng dữ liệu thực địa và dữ liệu 3D có độ phân giải cao để tìm ra những hình ảnh mới, được cho là có từ năm 100 trước Công Nguyên đến năm 300 sau Công Nguyên.
Nhóm nghiên cứu cũng đã làm việc với IBM Nhật Bản từ năm 2018 đến năm 2019 để tìm ra geoglyph đầu tiên của riêng nhóm thông qua trí tuệ nhân tạo tại địa điểm này.
Giáo sư Sakai và các nhà nghiên cứu khác tại Đại học Yamagata đã nghiên cứu các hình vẽ này từ năm 2004 và vẫn tiếp tục để mang lại kiến thức về sự tồn tại của chúng để bảo tồn cho các thế hệ tương lai.