Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Tướng Joseph Dunford cho hay, 3 cơ sở vũ khí hóa học chính đã bị tấn công vào 21h tối 13.4 (giờ Mỹ) bằng tên lửa từ tàu chiến Mỹ trên biển và từ máy bay. Cuộc tấn công đã kích hoạt hệ thống phòng không của Syria.
Lầu Năm Góc chưa xác nhận bao nhiêu tên lửa trúng mục tiêu nhưng khẳng định chắc chắn không có kế hoạch tấn công nào khác, theo Reuters.
Cả tướng Mattis và Dunford thừa nhận, cuộc tấn công nhắm vào năng lực vũ khí hoá học của Syria nhưng không tiêu diệt dân thường dân hay các binh sĩ nước ngoài, đặc biệt là Nga. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ cho hay, quân đội Mỹ đã cung cấp cho phía Nga những khu vực không phận có thể bị tấn công nhưng "không thông báo trước" về cuộc tấn công này.
Trong khi đó, tướng Mattis xác nhận, Mỹ không công kích khi có bằng chứng kết luận khí clo được sử dụng trong cuộc tấn công ngày 7.4 ở Douma, Syria. Chính phủ Damascus đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. "Chúng tôi chắc chắn clo đã được sử dụng. Hiện chúng tôi cũng chưa loại trừ khả năng có cả sarin", ông Jim Mattis nói.
Theo Lầu Năm Góc, một trong những mục tiêu là trung tâm nghiên cứu khoa học ở khu vực Damascus, nơi được xem là trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thử nghiệm vũ khí hóa học, sinh học của Syria. Mục tiêu thứ hai là cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học ở phía tây thành phố Homs. Mục tiêu thứ ba, gần Homs, là một cơ sở chứa vũ khí hóa học và trung tâm chỉ huy.
Các quan chức Mỹ cho hay, chưa có dấu hiệu gì về việc các tàu chiến và máy bay của Mỹ bị lực lượng phòng không Syria tấn công.
Theo đánh giá của hai vị tướng Mỹ, cuộc không kích năm nay có số vũ khí tăng gấp đôi cuộc tấn công năm ngoái. Năm ngoái, 59 tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu khu trục USS Porter và USS Ross nhắm vào căn cứ không quân Shayrat, Syria.
Bộ Ngoại giao Nga lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria. "Người Syria đã phải trải qua Mùa xuân Arab, sau đó là Nhà nước Hồi giáo (IS), bây giờ là những quả tên lửa "thông minh" của Mỹ. Cuộc không kích nhắm vào thủ đô của một quốc gia có chủ quyền, trong nhiều năm qua đã nỗ lực sống sót trước sự đe dọa của khủng bố", RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm Syria "vừa nhìn thấy cơ hội về một tương lai hòa bình".
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma (Hạ viện) Nga Alexander Sherin, cảnh báo, Mỹ đang vi phạm mọi luật lệ quốc tế khi không kích Syria. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lên tiếng cảnh báo Mỹ và đồng minh về hậu quả của hành động này.