AFP đưa tin ngày 3.3, phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) John Bulalacao xác nhận, 102 nghi can ma túy đã bị cảnh sát tiêu diệt kể từ ngày 5.12 năm ngoái tới ngày 1.3 vừa qua. Ngày 5.12.2017 là ngày ông Rodrigo Duterte ra lệnh cho lực lượng này tham gia cuộc chiến chống ma túy.
Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Philippines thông báo, cơ quan chống ma túy Philippines sẽ thay thế lực lượng cảnh sát trong các hoạt động chống ma túy. Động thái được đưa trước sức ép của dư luận, công chúng bày tỏ sự phản đối và dẫn tới một số cuộc biểu tình.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo 72 tuổi cũng nhiều lần nói rằng, cơ quan chống ma túy, với khoảng 2.000 nhân sự, sẽ không thể thực hiện có hiệu quả cuộc chiến chống ma túy. Do đó, ông lệnh cho cảnh sát trở lại chiến dịch này.
Theo số liệu được chính phủ Philippines công bố, 4.021 nghi can ma túy đã bị giết trong khoảng thời gian từ tháng 6.2016, khi ông Rodrigo Duterte nhậm chức cho tới ngày 8.2 năm nay.
Hồi đầu tháng 2, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết đã mở một "cuộc điều tra sơ bộ" về các cáo buộc lạm quyền trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.
Trong những tuần gần đây, chính phủ Philippines tuyên bố sẵn sàng chào đón một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đến nước này để xem xét các có buộc. Tuy nhiên, ông Rodrigo Duterte lệnh cho cảnh sát và quân đội không hợp tác với báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc.