Hơn 100 khách mắc COVID-19 sau khi dự đám tang ngay sau đám cưới của chú rể

Hải Anh |

Hơn 100 người được chẩn đoán mắc COVID-19 sau khi tham dự đám cưới và sau đó là đám tang của chú rể Ấn Độ bị bệnh nặng với các triệu chứng COVID-19 lúc cưới.

Người đàn ông Ấn Độ 26 tuổi có các triệu chứng COVID-19 khi làm đám cưới hôm 15.6, theo các quan chức bang Bihar. Giới chức xác nhận hôm 1.7 rằng người này đã tử vong ngày 17.6.

Raj Kishor Chaudhary - lãnh đạo cơ quan y tế ở Patna, thủ phủ bang Bihar - xác nhận đợt bùng phát dịch COVID-19 liên quan tới đám cưới.

"Cho tới nay, 111 người tham dự đám cưới hoặc đám tang đã cho kết quả dương tính. Tất cả những người khác đã được xác định và cách ly" - ông chia sẻ với AFP.

Các bác sĩ không chắc chắn chú rể giấu tên là nguồn lây nhiễm, bởi thi thể của anh đã được hỏa táng mà không có xét nghiệm.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân phàn nàn về các triệu chứng COVID-19 và được khuyên dùng paracetamol giảm sốt để có thể tham dự lễ cưới.

Theo ông Chaudhary, khoảng 400 người tham dự đám cưới hoặc đám tang sẽ bị cách ly.

Chú rể là một kỹ sư phần mềm, từ New Delhi trở về nhà chỉ một tuần trước đám cưới. Chú rể đã xuất hiện các triệu chứng từ trước đám cưới và có đến bệnh viện nhưng được gia đình cho xuất viện. Sau đó, đám cưới được tổ chức với khoảng 300 khách mời.

Hai ngày sau đám cưới, chú rể qua đời tại nhà riêng và có gần 200 người dự đám tang. Trong số này, có nhiều người dự cả đám cưới và đám tang.

Không ai trong số người thân của chú rể, trong đó có cả cô dâu, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, theo giới chức y tế sở tại.

Giới chức Ấn Độ hiện cũng mở cuộc điều tra vi phạm giãn cách xã hội về số lượng khách mời ở cả đám cưới và đám tang này. Theo quy định để ngăn chặn lây lan COVID-19, đám cưới chỉ được tối đa 50 khách mời và khoảng 20 người được phép dự đám tang.

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp quốc gia Nam Á với 1,3 tỉ dân này. Có gần 600.000 ca nhiễm và 17.000 ca tử vong được ghi nhận ở Ấn Độ cho tới đầu tháng 7.

Bihar là một trong những bang nghèo nhất ở Ấn Độ, có dân số khoảng 120 triệu người, đã ghi nhận gần 10.000 ca COVID-19 và 62 người chết.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Trung Quốc dự đoán Bắc Kinh sẽ hết COVID-19 vào tuần tới

HỒNG HẠNH |

Ngày 30.6, Bắc Kinh xác nhận chỉ có 3 ca mắc COVID-19 mới, mức thấp nhất trong 19 ngày qua. Do đó, các chuyên gia dự đoán Bắc Kinh sẽ không có ca mắc COVID-19 mới vào tuần tới.

Phá mọi kỷ lục số ca hàng ngày, Mỹ vét sạch thuốc trị COVID-19 toàn cầu

Khánh Minh |

Mỹ ghi nhận 47.000 ca COVID-19 chỉ trong 24 giờ, phá mọi kỷ lục trước đó. Mỹ đồng thời tuyên bố đã mua sạch kho thuốc trị COVID-19 trên toàn cầu.

Cố vấn y tế Nhà Trắng: Mỹ đi sai hướng trong cuộc chiến chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci, cho rằng Mỹ đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia Trung Quốc dự đoán Bắc Kinh sẽ hết COVID-19 vào tuần tới

HỒNG HẠNH |

Ngày 30.6, Bắc Kinh xác nhận chỉ có 3 ca mắc COVID-19 mới, mức thấp nhất trong 19 ngày qua. Do đó, các chuyên gia dự đoán Bắc Kinh sẽ không có ca mắc COVID-19 mới vào tuần tới.

Phá mọi kỷ lục số ca hàng ngày, Mỹ vét sạch thuốc trị COVID-19 toàn cầu

Khánh Minh |

Mỹ ghi nhận 47.000 ca COVID-19 chỉ trong 24 giờ, phá mọi kỷ lục trước đó. Mỹ đồng thời tuyên bố đã mua sạch kho thuốc trị COVID-19 trên toàn cầu.

Cố vấn y tế Nhà Trắng: Mỹ đi sai hướng trong cuộc chiến chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci, cho rằng Mỹ đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.