Hơn 100 chiến hạm Nga rầm rộ phô diễn sức mạnh trong Ngày Hải quân

HL |

Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga đã diễn ra ngày 30.7 trên khắp nước Nga cũng như các đơn vị Hải quân Nga đang làm nhiệm vụ tại cảng Tartus, Syria.
Lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga lần đầu tiên được tổ chức tại Syria trong năm nay. Sáu tàu chiến Nga và tàu ngầm Krasnodar - tàu ngầm diesel mới nhất của Hạm đội Biển Đen, tham gia duyệt binh ở vùng biển cảng Tartus, Syria. Máy bay chiến đấu của Nga từ căn cứ không quân Khmeimim cũng tham gia màn trình diễn trên không. Ảnh: Sputnik

Tại Nga, các lễ kỷ niệm bắt đầu từ khu vực Viễn Đông. Khoảng 40 tàu gồm tàu chiến và tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cùng với hơn 1.500 quân nhân lực lượng hải quân và khí tài quân sự của lực lượng phòng vệ bờ biển, đã có màn trình diễn ấn tượng tại thành phố cảng Vladivostok. Ảnh: Sputnik

Các hoạt động trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga được tổ chức cả trên đất liền và trên biển. 13 tàu chiến di chuyển rầm rộ trên vùng biển Vịnh Amur. Nhóm tàu này gồm tuần dương hạm mang tên lửa Varyag và các tàu chiến ấn tượng khác như các tàu săn ngầm và hạm đội tàu khu trục. Ảnh: Sputnik

Ở khu vực phía tây của Nga, cách Vladivostok hơn 10.000 km, lễ diễu binh được tổ chức tại thị trấn Baltiysk gần Kaliningrad. Tại căn cứ của Hạm đội Baltic của Nga, lực lượng Hải quân đã phô diễn sức mạnh của các tàu quân sự trên biển và triển lãm các khí tài quân sự trên bờ. Ảnh: Sputnik

Hàng chục chiến hạm của Hạm đội Biển Đen tham gia lễ diễu binh hoàng tráng mừng ngày Hải quân Nga tại Sevastopol. Hơn 100.000 người có mặt tại vịnh Sevastopol để dõi theo màn trình diễn ngoạn mục này. Ảnh: Sputnik

Hàng chục tàu chiến của Hạm đội Biển Đen tham gia các cuộc diễu hành mừng kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở nhiều địa điểm khác trong đó có St. Petersburg. Ảnh: Sputnik

"Thủ đô phương Bắc" của Nga - thành phố St. Petersburg là địa điểm chính tổ chức kỷ niệm Ngày Hải quân Nga. Sự kiện được tổ chức ở khu vực sông Neva cũng như ở Kronshtadt. Khoảng 40 tàu chiến và tàu ngầm, cùng với phi đội 40 máy bay của không quân Nga đã có những màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Sputnik

Chiếc Su-33 và MiG-29K từng tham gia trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria đã có mặt trong lễ diễu binh hoành tráng tại St Petersburg. Ảnh: Sputnik

Tàu đô đốc của hạm đội Hải quân Nga - tàu tuần dương hạng nặng Admiral Kuznetsov -  dẫn đầu cuộc diễu binh với khoảng 30 tàu và tàu ngầm tại vùng biển gần thành phố Severomorsk, căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc của Nga. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Vladimir Putin tham dự lễ duyệt binh ở St Petersburg. Tổng thống Nga tuyên bố 30 tàu mới sẽ gia nhập đội tàu Hải quân Nga năm nay. Hạm đội Hải quân Nga thành lập năm 1696 dưới thời Peter Đại đế, đến nay đã thành lập được 321 năm. Ngày Hải quân Nga được ấn định từ thời Nhà nước Liên bang Xô viết năm 1939 và được tổ chức kỷ niệm vào chủ nhật cuối của tháng 7 kể từ 1980. Ảnh: Sputnik
HL
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin chỉ thị đưa hải quân Nga “dưới một người, trên vạn người“

V.A |

Liên bang Nga sẽ không cho phép hải quân của các nước có sức mạnh vượt trội hơn hải quân Nga - Nguyên tắc cơ bản về Chính sách Hải quân Nga đến năm 2030 nêu rõ.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Ông Putin chỉ thị đưa hải quân Nga “dưới một người, trên vạn người“

V.A |

Liên bang Nga sẽ không cho phép hải quân của các nước có sức mạnh vượt trội hơn hải quân Nga - Nguyên tắc cơ bản về Chính sách Hải quân Nga đến năm 2030 nêu rõ.