Hôm nay, Triều Tiên có thể phá dỡ bãi thử hạt nhân

N.V |

Ngày 23.5, Yonhap dẫn lời một quan chức Triều Tiên cho biết, nếu hôm nay 24.5 thời tiết cho phép, Triều Tiên sẽ tiến hành phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Hồi giữa tháng 3, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả hầm ngầm và các cơ sở liên quan tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong trong khoảng thời gian từ 23-25.5.

Ngày 23.5, khoảng 30 phóng viên nước ngoài, trong đó có phóng viên Mỹ và Hàn Quốc, đã được đưa đến tận nơi để chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã tiến hành tất cả 6 vụ thử hạt nhân từ năm 2006-2017.

Tuy nhiên, các nhà báo này bị kiểm soát rất chặt chẽ. Ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Wonsan, họ đã bị tạm giữ điện thoại vệ tinh và các máy đo phóng xạ, theo lời kể của một phóng viên kênh truyền hình Anh Sky News. Một quan chức Triều Tiên khẳng định các máy đo phóng xạ là không cần thiết, vì địa điểm này "hoàn toàn an toàn".

Bãi thử hạt nhân nằm trên vùng núi non hiểm trở, phải đi bằng xe và bằng tàu mất 15 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Không có một chuyên gia hạt nhân nào được mời đến.

Với việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri dưới sự chứng kiến của phóng viên quốc tế, Triều Tiên muốn chứng tỏ với thế giới rằng họ thực tâm giải trừ vũ khí nguyên tử. Nhưng theo hãng tin AFP, một số người bi quan thì cho rằng Punggye-ri không còn sử dụng được nữa, cho nên việc phá hủy bãi thử hạt nhân này chỉ là một sự nhân nhượng bề ngoài, và không ảnh hưởng nhiều đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Thiết bị đo bức xạ hạt nhân của phóng viên quốc tế bị tịch thu ở Triều Tiên

Hải Anh |

Một nhóm phóng viên quốc tế trải qua hành trình hơn 18 giờ đi máy bay, tàu hỏa, xe buýt và đi bộ để tới địa điểm chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Tường trình của phóng viên Mỹ từ điểm nóng hạt nhân Triều Tiên

Ngọc Vân |

Phóng viên Ben Tracy của tập đoàn truyền thông Mỹ CBS News là một trong số các nhà báo nước ngoài được Triều Tiên mời đến chứng kiến và đưa tin buổi phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Triều Tiên không "nuốt lời" đóng cửa bãi thử hạt nhân

Bích Ngọc |

Ngày 22.5, hơn một chục phóng viên phương Tây và Trung Quốc đã đến Triều Tiên để chứng kiến lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân, cho thấy việc phá dỡ vẫn được tiến hành bất chấp những căng thẳng mới về ngoại giao.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Thiết bị đo bức xạ hạt nhân của phóng viên quốc tế bị tịch thu ở Triều Tiên

Hải Anh |

Một nhóm phóng viên quốc tế trải qua hành trình hơn 18 giờ đi máy bay, tàu hỏa, xe buýt và đi bộ để tới địa điểm chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Tường trình của phóng viên Mỹ từ điểm nóng hạt nhân Triều Tiên

Ngọc Vân |

Phóng viên Ben Tracy của tập đoàn truyền thông Mỹ CBS News là một trong số các nhà báo nước ngoài được Triều Tiên mời đến chứng kiến và đưa tin buổi phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Triều Tiên không "nuốt lời" đóng cửa bãi thử hạt nhân

Bích Ngọc |

Ngày 22.5, hơn một chục phóng viên phương Tây và Trung Quốc đã đến Triều Tiên để chứng kiến lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân, cho thấy việc phá dỡ vẫn được tiến hành bất chấp những căng thẳng mới về ngoại giao.