Hơi thở bình thường cũng có thể lan truyền virus gây COVID-19 hơn 2,2m

Nguyễn Hạnh |

Một video mô phỏng cho thấy khi thở bình thường cũng có thể lan truyền virus gây COVID-19 hơn 2,2m trong không khí trong vòng 90 giây.

Theo Daily Mail, trong khi các nghiên cứu trước đây tập trung vào sự phân tán của giọt nước bọt trong không khí khi ho hoặc hắt hơi, thì các nhà nghiên cứu từ Đại học Stony Brook, Harvard, ETH Zurich và Đại học Hanyang lại quan tâm đến cách các giọt lây lan trong quá trình thở bình thường.

Mô phỏng cho thấy hơi thở bình thường có thể lan truyền giọt nước bọt hơn 2,2m trong không khí. Video: Stony Brook University/ Harvard University/ ETH Zurich University/ Hanyang University

Nhóm nghiên cứu quốc tế đã sử dụng các mô phỏng máy tính về hơi thở bình thường, để tạo ra các dòng nước bọt theo chu kỳ, với tốc độ khoảng 1/10 so với một lần ho hoặc hắt hơi.

Mô phỏng cho thấy hơi thở bình thường có thể khiến những giọt nước bọt phân tán đến 2,2m trong không khí chỉ trong 90 giây. Tuy nhiên, khi đeo khẩu trang, những giọt nước này chỉ bay được 0,7m.

Ali Khosronejad - tác giả của nghiên cứu - cho biết: "Kết quả của chúng tôi cho thấy thở bình thường mà không đeo khẩu trang sẽ tạo ra các tia nước theo chu kỳ và các vòng xoáy tròn dẫn truyền về phía trước, đồng thời tương tác với các dòng xoáy được tạo ra trong các chu kỳ thở trước đó. Môi trường xoáy phức tạp có thể vận chuyển các giọt nước trong một khoảng cách rất xa".

Họ còn phát hiện những giọt nước bọt ở phía trước ống thở sẽ bốc hơi một phần và đạt kích thước chỉ bằng 1/10 micrômet. Với không khí tù đọng trong nhà, những giọt có kích thước này sẽ tồn tại trong không khí trong nhiều ngày.

Nhóm nghiên cứu cho hay, khẩu trang có thể làm gián đoạn các vòng xoáy và hạn chế chuyển động của các giọt nước bọt. Khẩu trang còn có tác dụng chuyển hướng một phần hơi thở xuống phía dưới, giảm nguy cơ các giọt lơ lửng trong không khí.

Bà Khosronejad thông tin thêm: "Để đơn giản hóa quá trình thở, chúng tôi đã không xem xét dòng chảy của hỗn hợp không khí-nước bọt qua mũi mà chỉ tính đến dòng chảy qua miệng. Trong các nghiên cứu trong tương lai, chúng tôi sẽ khám phá tác động của việc thở bình thường bằng cả mũi và miệng".

Nhóm nghiên cứu hy vọng những phát hiện này sẽ khuyến khích mọi người có ý thức hơn nữa trong việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

G7 tính bổ sung 1 tỉ liều vaccine để chấm dứt COVID-19 vào năm 2022

Khánh Minh |

G7 dự kiến ​​sẽ cung cấp ít nhất 1 tỉ liều vaccine bổ sung trong năm tới để tiêm cho 80% dân số trưởng thành trên thế giới nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19.

Ấn Độ ghi nhận đỉnh điểm 6.000 người chết một ngày vì COVID-19

Hải Anh |

Ấn Độ ghi nhận hơn 6.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày, mức cao nhất thế giới, sau khi điều chỉnh số liệu.

Google và Harvard tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất về não người

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học của Đại học Harvard và Google đã cùng nhau tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất từ trước đến nay của một phần nhỏ bộ não người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

G7 tính bổ sung 1 tỉ liều vaccine để chấm dứt COVID-19 vào năm 2022

Khánh Minh |

G7 dự kiến ​​sẽ cung cấp ít nhất 1 tỉ liều vaccine bổ sung trong năm tới để tiêm cho 80% dân số trưởng thành trên thế giới nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19.

Ấn Độ ghi nhận đỉnh điểm 6.000 người chết một ngày vì COVID-19

Hải Anh |

Ấn Độ ghi nhận hơn 6.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày, mức cao nhất thế giới, sau khi điều chỉnh số liệu.

Google và Harvard tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất về não người

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học của Đại học Harvard và Google đã cùng nhau tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất từ trước đến nay của một phần nhỏ bộ não người.