Hồi sinh những loài động vật tuyệt chủng trong sở thú đặc biệt

Thanh Hà |

Chính thức bị thông báo tuyệt chủng từ năm 2006, cá heo sông Dương Tử đã không còn được phát hiện ở con sông dài nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây những người yêu động vật hoang dã có thể quan sát chúng bơi ngay trong phòng khách của mình.

"Sở thú của những loài động vật tuyệt chủng"

Cá heo sông Dương Tử cùng nhiều loài động vật tuyệt chủng được "hồi sinh" thông qua trải nghiệm tương tác thực tế ảo trong "Vườn thú của những loài động vật tuyệt chủng".

Đây là dự án do giám đốc sáng tạo Sebastian Koseda khởi động năm 2020 nhằm giúp người say mê thế giới động vật quan sát và tương tác với những hình ảnh 3D của các loài động vật hoang dã đã tuyệt chủng trong môi trường tự chọn thông qua ống kính Snapchat.

Những loài động vật trong "Vườn thú của những loài động vật tuyệt chủng" là những loài đã tuyệt chủng trong 20 năm qua do hoạt động của con người. Thông qua dự án, mục tiêu của Koseda là nâng cao nhận thức và cho thế giới thấy được những loài đã biến mất nhằm kêu gọi hành động để tạo ra sự thay đổi.

Tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng được hồi sinh qua công nghệ. Ảnh:
Tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng được hồi sinh qua công nghệ. Ảnh: Koseda Studio

"Thông thường, phản hồi của mọi người là: "Ôi trời, thật là đẹp. Một con cá heo đang bơi trong phòng khách. Và sau đó là: Ôi trời, nó đã tuyệt chủng. Thật là buồn. Rồi từ đó họ nhận ra thực tế rằng: "Ồ, mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy điều này trong cuộc sống thực" - giám đốc sáng tạo 32 tuổi của Koseda Studio ở London, Anh, chia sẻ.

Động vật hoang dã đang mất dần

Cá heo sông Dương Tử còn được gọi là Nữ thần sông Trường Giang, là cá heo phân bố chủ yếu ở sông Dương Tử và sông Tiền Đường gần đó.

Cá heo sông Dương Tử đã được tuyên bố tuyệt chủng về mặt chức năng vào năm 2006, với lần phát hiện cá thể cái mang thai lần cuối vào tháng 11.2001.

Nguyên nhân chính khiến cá heo sông Dương Tử tuyệt chủng là do suy thoái môi trường sống và đánh bắt quá mức của nghề cá địa phương.

Khắp thế giới, thế giới động vật hoang dã đang suy giảm. Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), gần 2/3 số cá thể động vật hoang dã trên thế giới bị mất đi trong 50 năm qua và hiện có 38.500 loài bị đe dọa tuyệt chủng.

Dự án của Koseda ban đầu sẽ tập trung vào 5 loài động vật gần đây đã tuyệt chủng: Cá heo sông Dương Tử, dê núi Pyrénées, tê giác đen Tây Phi, báo mây Formosan và hải cẩu thầy tu Caribe. Những ống kính dành cho cá heo sông Dương Tử và dê núi Pyrénées đã được phát hành. Hiện nhóm của Koseda đang nghiên cứu thiết kế ống kính về tê giác với dự kiến hoàn thành trong 6 tháng tới.

Nhóm đang làm việc với các nhà nghiên cứu tại Đại học London để phát triển mô hình các loài động vật đã tuyệt chủng cho dự án. Trước tiên, họ phải tìm những bức ảnh sau đó tạo ra các mô hình 3D. Nhóm nỗ lực để khớp những mô hình này với các bức ảnh một cách hoàn hảo nhất có thể.

Koseda cho hay, việc này mất khá nhiều thời gian vì giống như việc dựng lại một bộ xương và để chúng chuyển động giống thật nhất có thể.

Hồi sinh khủng long bằng công nghệ thực tế ảo. Ảnh: Google Arts & Culture
Hồi sinh khủng long bằng công nghệ thực tế ảo. Ảnh: Google Arts & Culture

CNN lưu ý, Koseda không phải là người duy nhất sử dụng công nghệ để hình dung những sinh vật đã tuyệt chủng. SAOLA Studio có trụ sở tại Pháp đã hợp tác với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris, sử dụng tương tác thực tế ảo để hồi sinh 11 loài đã tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng, trong dự án "Revivre". Năm 2016, Google Arts & Culture đã hợp tác với hơn 50 tổ chức lịch sử tự nhiên để tạo ra trải nghiệm khủng long thực tế ảo.

Koseda cho hay, Koseda Studio chỉ bắt đầu tập trung vào các dự án của riêng trong 2 năm qua. Ý tưởng về "Sở thú của những loài động vật đã tuyệt chủng" đến từ những cuộc trò chuyện của ông với con trai về việc liệu thiên nhiên hoang dã có tự phục hồi trong quá trình thế giới phong tỏa do đại dịch COVID-19 hay không.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Kỳ lạ "sinh sản đồng trinh" cứu loài tuyệt chủng

Song Minh |

Trong thế giới động vật, để cứu những loài có nguy cơ tuyệt chủng, các nhà khoa học đang đẩy mạnh "sinh sản đồng trinh" - đẻ con mà không cần con đực.

Giới khoa học dự đoán thời điểm gấu Bắc Cực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học dự đoán gấu Bắc Cực (Ursus maritimus) có thể biến mất vào cuối thế kỷ này.

Hồi sinh voi ma mút đã tuyệt chủng

Thanh Hà |

Một công ty khoa học sinh học công bố ý định sử dụng công nghệ mới để tái sinh loài voi ma mút lông xoăn đã tuyệt chủng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thế giới động vật: Kỳ lạ "sinh sản đồng trinh" cứu loài tuyệt chủng

Song Minh |

Trong thế giới động vật, để cứu những loài có nguy cơ tuyệt chủng, các nhà khoa học đang đẩy mạnh "sinh sản đồng trinh" - đẻ con mà không cần con đực.

Giới khoa học dự đoán thời điểm gấu Bắc Cực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học dự đoán gấu Bắc Cực (Ursus maritimus) có thể biến mất vào cuối thế kỷ này.

Hồi sinh voi ma mút đã tuyệt chủng

Thanh Hà |

Một công ty khoa học sinh học công bố ý định sử dụng công nghệ mới để tái sinh loài voi ma mút lông xoăn đã tuyệt chủng.