Hội nghị mở đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2018: Thảo luận các ưu tiên hợp tác

Thanh Hà |

Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong ngày 12 và 13.11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea.

Đây là hội nghị mở đầu cho chuỗi sự kiện quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 26 diễn ra từ ngày 12-18.11. Đoàn Việt Nam gồm đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương tham dự hội nghị.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2018, các công tác chuẩn bị cho Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 30 và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 26 đã được hoàn tất.

Các quan chức cao cấp APEC đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đã duy trì đà hợp tác và liên kết kinh tế khu vực, tạo những động lực mới tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, tăng trưởng bền vững và bao trùm tại Châu Á – Thái Bình Dương.

Các thành viên cho rằng, Tuần lễ Cấp cao APEC năm nay tiếp tục có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc.

Hội nghị đã tập trung đánh giá việc triển khai các kết quả của năm APEC 2017, nổi bật là thúc đẩy tăng trưởng bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020…

Hội nghị cũng thảo luận các ưu tiên của hợp tác APEC năm 2018 trên tinh thần chủ đề “Tận dụng các cơ hội bao trùm, phát huy tương lai số” nhằm tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế khu vực, kết nối toàn diện, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kinh tế mạng và kinh tế số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải cách cơ cấu…

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực và có nhiều đóng góp thiết thực vào các nội dung thảo luận cũng như trong quá trình xây dựng văn kiện, nhất là thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả của năm APEC 2017 và các ưu tiên hợp tác của năm APEC 2018.

Các ngày tới sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng, nổi bật là Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 30, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với ABAC, Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với các lãnh đạo quốc đảo Thái Bình Dương và Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệ phóng từ APEC

Thiên Di |

Giữa rất nhiều bãi biển đẹp, những tên Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc,... Đà Nẵng đang dần khoác cho mình một màu sắc riêng trong ngành du lịch. Tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, thành phố "đầu biển cuối sông" khẳng định năng lực tổ chức sự kiện cấp cao và dần định hình tên tuổi trong ngành du lịch chất lượng cao.

Một thập kỷ - hai lần chủ nhà APEC

NGUYỄN ĐÌNH (THỰC HIỆN) |

Chính xác là 11 năm trước, trong cái ngưỡng ta vừa mới ký ráo mực gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh - WTO - cũng năm lần đầu ta làm chủ nhà của APEC 2006. Hơn chục năm sau, APEC 2017 đã quay trở lại, lần này không phải ở thủ đô Hà Nội mà là ở một thành phố xinh đẹp miền Trung - TP.Đà Nẵng.

Năm APEC Việt Nam 2017: Thắng lợi của ý Đảng, lòng dân

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết về năm APEC Việt Nam 2017 của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn -  Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC 2017. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bệ phóng từ APEC

Thiên Di |

Giữa rất nhiều bãi biển đẹp, những tên Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc,... Đà Nẵng đang dần khoác cho mình một màu sắc riêng trong ngành du lịch. Tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, thành phố "đầu biển cuối sông" khẳng định năng lực tổ chức sự kiện cấp cao và dần định hình tên tuổi trong ngành du lịch chất lượng cao.

Một thập kỷ - hai lần chủ nhà APEC

NGUYỄN ĐÌNH (THỰC HIỆN) |

Chính xác là 11 năm trước, trong cái ngưỡng ta vừa mới ký ráo mực gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh - WTO - cũng năm lần đầu ta làm chủ nhà của APEC 2006. Hơn chục năm sau, APEC 2017 đã quay trở lại, lần này không phải ở thủ đô Hà Nội mà là ở một thành phố xinh đẹp miền Trung - TP.Đà Nẵng.

Năm APEC Việt Nam 2017: Thắng lợi của ý Đảng, lòng dân

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết về năm APEC Việt Nam 2017 của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn -  Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC 2017.