Hội nghị an ninh Munich: Ông Biden khẳng định "nước Mỹ đã trở lại"

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden khẳng định "Nước Mỹ đã trở lại" trong thông điệp tại Hội nghị An ninh Munich 2021.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố ngày 19.2 rằng "Nước Mỹ đã trở lại" đồng thời cam kết xây dựng lại lòng tin với các đồng minh Châu Âu bằng cách giải quyết những thách thức như kiểm soát vũ khí, COVID-19 và biến đổi khí hậu, NPR đưa tin.

Đây là bài phát biểu đầu tiên hướng đến công chúng quốc tế của ông Joe Biden kể từ khi nhậm chức. Ông phát biểu từ Nhà Trắng trong hội nghị trực tuyến với công chúng là các quan chức an ninh quốc gia toàn cầu tại Hội nghị An ninh Munich tổ chức tại Đức.

"Nước Mỹ đã trở lại, liên minh xuyên Đại Tây Dương đã trở lại. Chúng tôi không nhìn lại phía sau. Chúng tôi đang cùng nhau hướng về phía trước" - ông Joe Biden nói.

Tổng thống Mỹ gọi mối quan hệ đối tác giữa Châu Âu và Mỹ là "viên đá đặt nền móng cho tất cả những gì chúng tôi hy vọng đạt được trong thế kỷ 21".

Ông Joe Biden nói thêm: “Tôi biết những năm qua đã gây căng thẳng và thử thách cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương của chúng ta, nhưng Mỹ vẫn quyết tâm - quyết tâm - tái tham gia với Châu Âu, tham vấn ý kiến ​​của các vị, để lấy lại niềm tin và vị trí lãnh đạo của chúng tôi”.

Trước đó, ông Joe Biden đã có cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 về đại dịch COVID-19. Ông cho biết, Mỹ sẽ chi 4 tỉ USD cho COVAX - quỹ vaccine do Gavi, liên minh vaccine toàn cầu và Tổ chức Y tế Thế giới đồng lãnh đạo nhằm phân phối vaccine COVID-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich của ông Joe Biden diễn ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẵn sàng tham dự một cuộc họp với các đối tác Châu Âu và Iran để thảo luận về cách thức ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran - những dấu hiệu đầu tiên cho thấy các cuộc đàm phán về việc tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran.

“Chúng tôi đã chuẩn bị để bắt đầu lại các cuộc đàm phán với P5 + 1 về chương trình hạt nhân của Iran. Chúng tôi cũng phải giải quyết các hoạt động gây bất ổn của Iran trên khắp Trung Đông và chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Châu Âu và các đối tác khác khi chúng tôi tiến hành" - ông Joe Biden phát biểu.

Tại hội nghị, ông Joe Biden cũng nói rằng, các đồng minh rằng cần phải làm nhiều hơn để cạnh tranh với Trung Quốc thông qua đầu tư và làm việc cùng nhau về đổi mới, sở hữu trí tuệ, quy tắc thương mại và chính sách công nghệ.

Ông Biden cũng đề cập đến Nga, trong đó nói rằng các đồng minh cần hợp tác cùng nhau trong xử lý các vấn đề liên quan đến Nga.

Ông Joe Biden từng có nhiều chuyến dự Hội nghị An ninh Munich trong nhiều thập kỷ với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Với tư cách là phó tổng thống Mỹ, ông đã dẫn đầu 3 phái đoàn Mỹ dự hội nghị cũng như đến đây trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Barack Obama năm 2009.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden chính thức có quyết định quan trọng về Iran

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.2 tuyên bố sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Cam kết trị giá 4 tỉ USD của ông Biden trong lần đầu dự họp thượng đỉnh G7

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố cam kết trị giá 4 tỉ USD của Mỹ cho liên minh vaccine toàn cầu COVAX trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên G7 hôm 18.2.

Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện nhóm chính sách Trung Quốc của ông với đội ngũ nhân sự từng có những bài viết và phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.

Nhận định chứng khoán 27.2 - 3.3: Thị trường tiếp tục bi quan

Thái Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua từ 27.2 - 3.3, tiếp tục trải qua nhiều phiên biến động khi NĐT vẫn đang chờ đợi và quan sát trong giai đoạn trống thông tin. Đặc biệt khối ngoại liên tục có những phiên bán ròng khiến VN-Index lùi về mốc 1.024 điểm ngay trong những phiên đầu tháng 3.

TPHCM : Động vật hoang dã quý hiếm liên tục xuất hiện ở khu dân cư

TUỆ NHI |

TPHCM - Thời gian qua, tại TPHCM, nhiều động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp liên tục xuất hiện và được người dân bắt giữ, giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Sức mua suy giảm, tiểu thương gặp khó

Đỗ Hạnh |

Chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm khiến nhiều hộ kinh doanh tại một số trung tâm thương mại phải đóng cửa. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống cũng đang gặp khó khi sức mua của người dân giảm.

Giảm nghèo bền vững - Bài toán nan giải của địa phương

VĂN SỸ |

Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy công tác này còn không ít hạn chế, khó khăn. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo vẫn là bài toán nan giải với hầu hết các địa phương mà Bạc Liêu là một điển hình.

Vĩnh Long: Kiểm tra 60 xe, 34 chiếc bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, nội ô TP. Vĩnh Long đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 phương tiện.

Chính quyền ông Biden chính thức có quyết định quan trọng về Iran

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18.2 tuyên bố sẵn sàng khởi động lại đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Cam kết trị giá 4 tỉ USD của ông Biden trong lần đầu dự họp thượng đỉnh G7

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden công bố cam kết trị giá 4 tỉ USD của Mỹ cho liên minh vaccine toàn cầu COVAX trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên G7 hôm 18.2.

Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện nhóm chính sách Trung Quốc của ông với đội ngũ nhân sự từng có những bài viết và phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.