Hồi kết vụ siêu tàu chở hàng mắc kẹt ở kênh đào Suez

Song Minh |

Vụ siêu tàu chở hàng Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez sắp kết thúc sau hơn 3 tháng vật vã.

Nhà điều hành kênh đào Suez cho biết hôm 4.7, con tàu container khổng lồ chặn ngang kênh đào của Ai Cập trong gần một tuần đầu năm nay sẽ được thả vào ngày 7.7 theo thỏa thuận giữa nhà chức trách và chủ tàu.

Văn phòng truyền thông của cơ quan quản lý kênh đào Suez thông tin, lễ ký kết thỏa thuận chấm dứt tranh chấp về con tàu Ever Given dài 400m sẽ được tổ chức vào ngày 7.7 và con tàu sẽ được phép khởi hành.

Bloomberg cho hay, trước đó, luật sư của chủ tàu và các công ty bảo hiểm nói rằng một “giải pháp chính thức” đã được thống nhất và việc chuẩn bị cho tàu khởi hành đang được thực hiện.

Cả cơ quan quản lý kênh đào Suez và luật sư đều không cung cấp chi tiết về dàn xếp. Tuy nhiên, thỏa thuận này chấm dứt tranh chấp nảy sinh sau khi tàu Ever Given được giải thoát khỏi tình trạng mắc kẹt ở tuyến đường thủy quan trọng vào tháng Ba. Vụ việc đã làm chao đảo thị trường vận chuyển toàn cầu.

Cơ quan quản lý kênh đào ban đầu đòi hơn 900 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại bao gồm việc thu hồi các chi phí liên quan đến việc giải phóng con tàu, doanh thu bị mất cùng các chi phí và yêu cầu bồi thường khác. Con số này sau đó đã được hạ xuống còn 550 triệu USD.

Công ty Shoei Kisen Kaisha của Nhật Bản - chủ sở hữu - và các công ty bảo hiểm của con tàu ban đầu đề nghị 150 triệu USD.

Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã đưa vấn đề lên một tòa án Ai Cập, tòa án này đã ra lệnh tịch thu con tàu để chờ giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, các nhà chức trách bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận ngoài tòa án và rằng con tàu sẽ được phép rời đi sau khi đạt được thỏa thuận như vậy.

Tàu Ever Given đang bị giữ ở hồ Great Bitter gần kênh đào Suez.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tàu Ever Given sắp được rời khỏi kênh đào Suez

Hải Anh |

Ba tháng sau khi chặn kênh đào Suez, tàu Ever Given có thể sớm tiếp tục hành trình sau khi đạt được thỏa thuận thả tàu cùng với hàng triệu USD hàng hóa trên tàu.

Xem kênh đào Suez qua 100 bức ảnh cực nét chụp từ trạm vũ trụ ISS

Hải Anh |

Phi hành gia từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã đăng ảnh ghép về kênh đào Suez từ 100 bức ảnh.

Nga chào mời tuyến đường biển ưu việt thay thế kênh đào Suez

Khánh Minh |

Nga đề xuất tuyến đường biển ưu việt thay thế kênh đào Suez là tuyến đường Biển Bắc, chạy qua Bắc Cực ở phía trên Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu Ever Given sắp được rời khỏi kênh đào Suez

Hải Anh |

Ba tháng sau khi chặn kênh đào Suez, tàu Ever Given có thể sớm tiếp tục hành trình sau khi đạt được thỏa thuận thả tàu cùng với hàng triệu USD hàng hóa trên tàu.

Xem kênh đào Suez qua 100 bức ảnh cực nét chụp từ trạm vũ trụ ISS

Hải Anh |

Phi hành gia từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã đăng ảnh ghép về kênh đào Suez từ 100 bức ảnh.

Nga chào mời tuyến đường biển ưu việt thay thế kênh đào Suez

Khánh Minh |

Nga đề xuất tuyến đường biển ưu việt thay thế kênh đào Suez là tuyến đường Biển Bắc, chạy qua Bắc Cực ở phía trên Nga.