Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ngừng bắn 30 ngày ở Syria

H.Liên |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu các bên liên quan ở Syria ngừng bắn trong vòng 30 ngày để viện trợ nhân đạo.

Tass đưa tin ngày 24.2, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, trong đó có Nga, đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết này.

Theo đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu các bên tham gia xung đột chấm dứt ngay lập tức các hoạt động chiến sự và tuân theo ngừng bắn nhân đạo ít nhất 30 ngày trên khắp lãnh thổ Syria.

Nghị quyết tạm ngừng bắn nhân đạo vừa được thông qua kêu gọi các bên dỡ bỏ phong tỏa ở khu vực Đông Ghouta, Yarmouk, Foua và Kefraya, tạo điều kiện cho các đoàn viện trợ nhân đạo tiếp cận dân thường cần hỗ trợ và sơ tán những người bệnh tật và bị thương.

Để có được lá phiếu đồng thuận của Nga, nghị quyết đã có sự điều chỉnh so với ban đầu, trong đó quy định việc ngừng bắn không áp dụng đối với các hoạt động quân sự chống lại nhóm khủng bố IS, al-Qaeda và Jabhat Fatah al Sham (trước đây gọi là Mặt trận al-Nusra), theo Sputnik.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, Nga đang làm việc trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chuẩn bị cho một nghị quyết về các vấn đề nhân đạo ở ngoại ô Đông Ghouta, một trong 4 khu vực ngưng leo thang xung đột của Syria được hình thành từ hòa đàm Astana có Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là các nhà bảo trợ.

Tình hình nhân đạo ở ngoại ô phía đông thủ đô Syria xấu đi nghiêm trọng kể từ ngày 18.2, khi lực lượng chính phủ Syria bắt đầu chiến dịch "Thép Damascus" nhằm quét sạch các nhóm khủng bố trong khu vực.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Ba cuộc chiến đẫm máu ở Syria

K.M |

Dưới ngọn lửa luôn rực cháy của cuộc xung đột chính giữa Damascus và phe nổi dậy chủ yếu là Hồi giáo, còn có hai cuộc chiến khác ở Syria: Thổ Nhĩ Kỳ - người Kurd và Iran - Israel.

Mỹ dọa tấn công tên lửa vào Syria lần nữa

K.M |

Washington không loại trừ việc sử dụng quân đội chống lại lực lượng chính phủ Syria - đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố tại Viện Chính trị Đại học Chicago.

Mátxcơva tuyên bố, quan hệ Nga-Mỹ sẽ khó hàn gắn

H.Liên |

Mátxcơva hôm 21.2 tuyên bố sẽ rất khó cải thiện quan hệ Nga-Mỹ vốn đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh Lạnh do cáo buộc can thiệp bầu cử và khủng hoảng ở Syria và Ukraina.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Ba cuộc chiến đẫm máu ở Syria

K.M |

Dưới ngọn lửa luôn rực cháy của cuộc xung đột chính giữa Damascus và phe nổi dậy chủ yếu là Hồi giáo, còn có hai cuộc chiến khác ở Syria: Thổ Nhĩ Kỳ - người Kurd và Iran - Israel.

Mỹ dọa tấn công tên lửa vào Syria lần nữa

K.M |

Washington không loại trừ việc sử dụng quân đội chống lại lực lượng chính phủ Syria - đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố tại Viện Chính trị Đại học Chicago.

Mátxcơva tuyên bố, quan hệ Nga-Mỹ sẽ khó hàn gắn

H.Liên |

Mátxcơva hôm 21.2 tuyên bố sẽ rất khó cải thiện quan hệ Nga-Mỹ vốn đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh Lạnh do cáo buộc can thiệp bầu cử và khủng hoảng ở Syria và Ukraina.