Hội đồng Bảo an "sôi sục" trở lại sau bản tin gây sốc của báo Mỹ

Hải Anh |

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên, trong đó trích dẫn "các báo cáo đáng tin cậy" rằng Mátxcơva đã cấp giấy phép mới cho lao động Triều Tiên.

"Các báo cáo đáng tin cậy về việc Nga vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài là cực kỳ đáng lo ngại" - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết.

"Chỉ lời nói thì không ăn thua gì - Nga không thể ủng hộ các biện pháp trừng phạt bằng lời nói tại Hội đồng Bảo an trong khi hành động lại vi phạm những điều đó" - bà Haley nhấn mạnh.

Phía Nga bác bỏ thông tin do tờ Wall Street Journal công bố về việc Mátxcơva cho phép hàng nghìn lao động mới của Triều Tiên vào làm việc ở nước này.  

Tờ Wall Street Journal dẫn các số liệu từ Bộ Nội vụ Nga cho hay, 10.000 lao động mới từ Triều Tiên đã đăng ký tại Nga từ tháng 9 năm ngoái. Tờ báo cũng dẫn hồ sơ của Bộ Lao động về việc có tối thiểu 700 giấy phép lao động mới đã được cấp cho người Triều Tiên ở Nga trong năm nay.

Cấm lao động Triều Tiên là một phần của một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm chặn nguồn tài chính quan trọng cho Triều Tiên. Hành động của Nga có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép để Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình, tờ Journal dẫn lời các quan chức Mỹ.

"Ước tính lao động Triều Tiên ở Nga gửi khoảng 150 triệu USD đến 300 triệu USD mỗi năm cho Bình Nhưỡng. Mátxcơva nên tuân thủ đầy đủ và ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc" - một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora phủ nhận Mátxcơva đã cấp phép cho bất kỳ lao động mới nào vào Nga. Ông nói rằng, các tài liệu mới là về những lao động ở Nga đang làm việc theo hợp đồng cũ, theo hãng tin Interfax.

Ông nói rằng, lao động được phép làm việc tại Nga đến ngày 29.11.2019 khi hợp đồng được ký trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực. Đại sứ Nga tại Triều Tiên thông tin, có 3.500 giấy phép lao động mới được cấp cho những lao động ký hợp đồng ở Nga trước ngày 29.11.2017.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hi vọng về phi hạt nhân hóa Triều Tiên từ hội nghị ASEAN tại Singapore

THANH HÀ |

Các quan chức từ các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác chiến lược sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 khai mạc ngày 2.8 cũng như dự các cuộc họp liên quan khác tại Singapore trong tuần này.

Diễn tiến mới trên bán đảo Triều Tiên

HÀ LIÊN |

Đàm phán quân sự lần thứ 2 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ tháng 6 năm nay được tổ chức ngày 31.7 tại làng biên giới Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự (DMZ).

Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về các biện pháp "xây dựng lòng tin"

Phong Lâm |

Các biện pháp thiết thực để xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã được đại diện của 2 quốc gia họp bàn trong khu phi quân sự Bàn Môn Điếm

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hi vọng về phi hạt nhân hóa Triều Tiên từ hội nghị ASEAN tại Singapore

THANH HÀ |

Các quan chức từ các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác chiến lược sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 khai mạc ngày 2.8 cũng như dự các cuộc họp liên quan khác tại Singapore trong tuần này.

Diễn tiến mới trên bán đảo Triều Tiên

HÀ LIÊN |

Đàm phán quân sự lần thứ 2 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ tháng 6 năm nay được tổ chức ngày 31.7 tại làng biên giới Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự (DMZ).

Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về các biện pháp "xây dựng lòng tin"

Phong Lâm |

Các biện pháp thiết thực để xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã được đại diện của 2 quốc gia họp bàn trong khu phi quân sự Bàn Môn Điếm