Vụ tấn công ở Indonesia:

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua đề xuất của Việt Nam truy cứu khủng bố

Khánh Minh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 30.3 đã thông qua Tuyên bố báo chí do Việt Nam đề xuất lên án vụ tấn công khủng bố ngày 28.3 vừa qua nhằm vào nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar của Indonesia làm nhiều người bị thương.

Tuyên bố báo chí do Việt Nam đề xuất để Hội đồng Bảo an LHQ thông qua trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Indonesia và các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ. Theo đó, Hội đồng Bảo an LHQ bày tỏ cảm thông với các nạn nhân của vụ khủng bố và Chính phủ Indonesia, đồng thời một lần nữa khẳng định khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tuyên bố nhấn mạnh, cần truy cứu trách nhiệm của những kẻ chủ mưu, tổ chức, tài trợ tội phạm khủng bố, kêu gọi tất cả các nước hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Indonesia và các cơ quan liên quan điều tra vụ việc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trước đó, vào khoảng 10h20 sáng 28.3, hai nghi phạm đánh bom liều chết tự nổ tung bên ngoài nhà thờ Công giáo ở Makassar, thuộc tỉnh South Sulawesi, miền Trung Indonesia, khiến ít nhất 20 người bị thương trong ngày đầu tiên của Tuần Thánh Phục sinh.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Argo Yuwono tại cuộc họp báo ở Jakarta cho biết, các nạn nhân bị thương ở cổ, ngực và chân.

Ông Boy Rafli Amar - người đứng đầu Cơ quan Chống Khủng bố Quốc gia của Indonesia - mô tả cuộc tấn công là hành động khủng bố.

Thị trưởng Makassar Danny Pomanto cho biết, vụ nổ có thể đã gây ra nhiều thương vong hơn nếu nó xảy ra ở cổng chính của nhà thờ thay vì lối vào phụ. "Dù động cơ là gì, hành động này không được biện minh bởi bất kỳ tôn giáo nào vì nó không chỉ gây hại cho một người mà còn gây hại cho những người khác" - Yaqut Cholil Qoumas, Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia, cho biết trong một tuyên bố. Gomar Gultom - người đứng đầu Hội đồng Giáo hội Indonesia - mô tả vụ tấn công là một "vụ việc tàn nhẫn" khi các tín đồ Cơ đốc giáo đang kỷ niệm Chủ nhật Lễ Lá (Palm Sunday - ngày lễ rơi vào ngày Chủ nhật trước lễ Phục sinh), đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh và tin tưởng vào chính quyền.

Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC) cũng lên án vụ đánh bom. “Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công tàn ác này, cho gia đình và những người thân yêu của họ” - quyền Tổng Thư ký WCC, giáo sư tiến sĩ Ioan Sauca nói, đồng thời kêu gọi thế giới đoàn kết để mang lại hòa bình, an ninh và công lý không chỉ cho Indonesia mà cho tất cả mọi người, ở mọi quốc gia.

Cảnh sát Indonesia sau đó xác định hai phần tử đánh bom liều chết là vợ chồng và là thành viên của mạng lưới khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ở Indonesia. Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm là thành viên của JAD liên quan vụ tấn công trên. JAD cam kết trung thành với IS và đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở Indonesia. Năm 2018, các vụ đánh bom tự sát của JAD nhằm vào các nhà thờ và một đồn cảnh sát ở thành phố Surabaya khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đánh bom liều chết kinh hoàng ở nhà thờ Indonesia

Song Minh |

Hai nghi phạm đánh bom liều chết tự nổ tung bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở Indonesia, khiến ít nhất 14 người bị thương trong ngày đầu tiên của Tuần Thánh Phục sinh.

Đánh bom xe buýt ở Afghanistan, 3 người chết nhiều người bị thương

Ngọc Khánh |

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ đánh bom xe buýt tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Ly kỳ âm mưu đánh bom tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á

Song Minh |

Chiếc xe chở đầy chất nổ bị bỏ lại gần nhà tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani hồi tháng 2. Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ vừa bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu này.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đánh bom liều chết kinh hoàng ở nhà thờ Indonesia

Song Minh |

Hai nghi phạm đánh bom liều chết tự nổ tung bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở Indonesia, khiến ít nhất 14 người bị thương trong ngày đầu tiên của Tuần Thánh Phục sinh.

Đánh bom xe buýt ở Afghanistan, 3 người chết nhiều người bị thương

Ngọc Khánh |

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ đánh bom xe buýt tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Ly kỳ âm mưu đánh bom tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á

Song Minh |

Chiếc xe chở đầy chất nổ bị bỏ lại gần nhà tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani hồi tháng 2. Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ vừa bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu này.