Hội đồng Bảo an LHQ bác đề xuất của Mỹ gia hạn cấm vận vũ khí Iran

Hải Anh |

Chỉ có 2 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ về gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran.

Nghị quyết của Mỹ về gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran đã không đạt được số phiếu cần thiết trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 14.8 khi đa số thành viên bỏ phiếu trắng, Tass đưa tin.

Theo Đại sứ Dian Triansyah Djani - đại diện thường trực của Indonesia tại Liên Hợp Quốc, 2 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết là Mỹ và Cộng hòa Dominica. Hai quốc gia phản đối là Nga và Trung Quốc.

Còn 11 quốc gia khác trong hội đồng 15 thành viên bỏ phiếu trắng là Pháp, Anh, Bỉ, Đức, Việt Nam, Nam Phi, Indonesia, Niger, Saint Vincent và Grenadines, Tunisia, Estonia.

Indonesia hiện đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 8 năm 2020.

Hôm 12.8, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft thông báo, Mỹ đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc gia hạn lệnh cấm bán và mua vũ khí thông thường với Iran cho đến khi Hội đồng Bảo an có quy định khác. Washington kêu gọi tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ sáng kiến này.

Theo thỏa thuận hạt nhân Iran, lệnh cấm bán vũ khí cho Iran sẽ hết hiệu lực vào ngày 18.10 tới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Iran quả quyết không có tàu chở dầu nào bị Mỹ bắt

Hải Anh |

Đặc phái viên Iran cho biết, không có tàu chở hàng, kể cả các tàu chở xăng dầu nào của nước này, đã bị Mỹ bắt giữ.

Mỹ lần đầu bắt tàu chở dầu Iran

Hải Anh |

Mỹ bắt 4 tàu chở dầu cho Iran và đang đưa các tàu này tới cảng ở Houston.

Mỹ tố Iran bắt giữ tàu ở vùng Vịnh

Khánh Minh |

Các lực lượng Iran bắt giữ một con tàu ở Vịnh Arab, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 12.8.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Iran quả quyết không có tàu chở dầu nào bị Mỹ bắt

Hải Anh |

Đặc phái viên Iran cho biết, không có tàu chở hàng, kể cả các tàu chở xăng dầu nào của nước này, đã bị Mỹ bắt giữ.

Mỹ lần đầu bắt tàu chở dầu Iran

Hải Anh |

Mỹ bắt 4 tàu chở dầu cho Iran và đang đưa các tàu này tới cảng ở Houston.

Mỹ tố Iran bắt giữ tàu ở vùng Vịnh

Khánh Minh |

Các lực lượng Iran bắt giữ một con tàu ở Vịnh Arab, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 12.8.