Hội đàm bế tắc, Nga cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự Venezuela

S.M |

Nga cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela sau khi hội đàm Nga-Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela rơi vào bế tắc.

Ngày 19.3, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Elliott Abrams gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ở Rome để bàn về tình hình Venezuela.

Tuy nhiên, cuộc hội đàm rơi vào bế tắc khi hai bên vẫn còn mâu thuẫn về tính chính danh của Tổng thống Nicolas Maduro.

Nga nói ông Maduro vẫn là nhà lãnh đạo chính danh duy nhất của đất nước trong khi Mỹ và nhiều nước phương Tây khác hậu thuẫn ông Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát và đã viện dẫn một điều khoản Hiến pháp vào tháng 1 để tuyên bố là Tổng thống lâm thời.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói hai bên không thể thu hẹp cách biệt lập trường của mình và Nga đã cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela.

Đại diện Đặc biệt của Mỹ Elliot Abrams nói với các nhà báo rằng điểm gây tranh cãi vẫn là “ai giữ danh hiệu Tổng thống” ở Venezuela.

Ông gọi cuộc hội đàm ngày 19.3 là hữu ích, thực chất và nghiêm túc, đồng thời cho biết hai bên đều đồng ý về “chiều sâu của cuộc khủng hoảng.” Ông Ryabkov nói Nga ngày càng lo ngại về các chế tài của Mỹ đối với quốc gia Mỹ Latin này.

Vài giờ trước đó, Mỹ áp đặt các chế tài lên công ty khai thác vàng quốc doanh của Venezuela là Minerven và Chủ tịch công ty, Adrian Perdomo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng tất cả các lựa chọn đang được cân nhắc đối với Venezuela, một lập trường mà ông Abrams nói phía Nga có nêu ra tại cuộc họp ngày 19.3.

S.M
TIN LIÊN QUAN

EU cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu EU cảnh báo Mỹ chớ có hành động quân sự chống lại Venezuela, nói rằng cuộc khủng hoảng Venezuela phải được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và hoà bình.

Venezuela đòi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao trong 3 ngày

N.V |

Venezuela yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ - 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố rút hết nhà ngoại giao ở Venezuela.

Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại ở Venezuela

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ nhân viên còn lại khỏi đại sứ quán ở Venezuela.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

EU cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu EU cảnh báo Mỹ chớ có hành động quân sự chống lại Venezuela, nói rằng cuộc khủng hoảng Venezuela phải được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và hoà bình.

Venezuela đòi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao trong 3 ngày

N.V |

Venezuela yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ - 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố rút hết nhà ngoại giao ở Venezuela.

Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại ở Venezuela

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ nhân viên còn lại khỏi đại sứ quán ở Venezuela.