Học viện tinh anh của tỉ phú Jack Ma bất ngờ ngừng đón sinh viên mới

Thanh Hà |

Học viện kinh doanh tinh anh của tỉ phú Jack Ma đã đình chỉ tiếp nhận sinh viên mới nhập học.

Đại học Hupan của tỉ phú Jack Ma đã đình chỉ nhập học với lớp học năm nhất vốn có lịch nhập học vào cuối tháng 3 năm nay, những nguồn tin thân cận với cơ sở giáo dục này tiết lộ cho Financial Times hôm 9.4.

Đại học Hupan do tỉ phú Trung Quốc Jack Ma sáng lập có chương trình đào tạo lãnh đạo kinh doanh được cho là khó vào được như Đại học Harvard của Mỹ. Các nguồn tin cho biết, chưa rõ khi nào sinh viên mới có thể nhập học.

Tỉ phú Jack Ma dẫn đầu một nhóm "ông lớn" công nghệ và công nghiệp thành lập Đại học Hupan ở quê hương Hàng Châu năm 2015 với mục tiêu dạy tinh thần doanh nghiệp, quản lý kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp cho nhóm những người có thành tích cao nhất được tuyển chọn mỗi năm.

“Chúng tôi muốn Hupan hoạt động trong 300 năm” - tỉ phú Jack Ma, Chủ tịch của Hupan, phát biểu khi chào đón đợt sinh viên đầu tiên cách đây 6 năm.

Đại học Hupan nhanh chóng trở thành một trong những trường kinh doanh uy tín nhất Trung Quốc. Sinh viên theo học tại đây có cơ hội theo học các lớp do tỉ phú Jack Ma trực tiếp giảng dạy. Các doanh nhân nước ngoài như Travis Kalanick, người sáng lập Uber, cũng từng giảng bài tại trường này.

Các nguồn tin tiết lộ, dù Hupan đang chịu sức ép nhưng những lớp học cho sinh viên đang theo học và trường học sẽ không đóng cửa vĩnh viễn.

Giáo dục trở thành một trong những nội dung chính mà tỉ phú Jack Ma tập trung kể từ khi rút khỏi vai trò chính thức tại Alibaba năm 2019.

Hupan có chương trình học kéo dài 3 năm. Sinh viên theo học sẽ tới khuôn viên trường vài tháng một lần để nghe giảng trong lớp học và học kỹ năng thiết lập, xây dựng mạng lưới mối quan hệ.

Sinh viên Hupan về sau phải thành lập một công ty, đóng thuế doanh nghiệp trong 3 năm, thuê hơn 30 nhân sự và tạo ra doanh thu hàng năm ít nhất 30 triệu nhân dân tệ. Với lớp mới bắt đầu vào cuối tháng 3, hạn cuối nộp hồ sơ là tháng 11 năm ngoái.

Trong nhóm doanh nhân công nghệ Trung Quốc có cựu sinh viên của Hupan thành danh như: Jean Liu - chủ tịch tập đoàn gọi xe Didi, Shen Peng - người sáng lập nền tảng bảo hiểm trực tuyến Waterdrop.

Theo truyền thông Trung Quốc, trường Hupan đã chi 580 triệu nhân dân tệ (89 triệu USD) cho một khuôn viên mới mở cửa năm ngoái. Khuôn viên trường do kiến ​​trúc sư nổi tiếng Kris Yao thiết kế. Tỉ phú Jack Ma cũng dự định xây dựng một cơ sở Hupan thứ hai ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc có động thái mới với Alibaba của tỉ phú Jack Ma

Hải Anh |

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Alibaba của tỉ phú Jack Ma loại bỏ đáng kể các đơn vị truyền thông của hãng.

Biến động nhân sự lớn trong Ant Group của tỉ phú Jack Ma

Hải Anh |

Ông Simon Hu đã từ chức giám đốc điều hành Ant Group của tỉ phú Jack Ma chỉ vài tháng sau khi công ty thanh toán kỹ thuật số phải hủy bỏ đợt IPO 37 tỉ USD.

Trung Quốc bác tin phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma gần 1 tỉ USD

Hải Anh |

Trung Quốc phủ nhận đang cân nhắc khoản tiền phạt gần 1 tỉ USD với Alibaba của tỉ phú Jack Ma trong vụ điều tra về hành vi độc quyền.

Phát hiện voi hoang dã trên đồi ngô ở Sơn La

Minh Thành |

Sáng 6.9, tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân địa phương đã phát hiện một con voi hoang dã trưởng thành.

Bảo hiểm thất nghiệp ''cứu cánh'' giúp người lao động vượt qua khó khăn

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc hoặc nghỉ việc với những lý do khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành "phao cứu sinh", giúp họ và gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Trung Quốc có động thái mới với Alibaba của tỉ phú Jack Ma

Hải Anh |

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Alibaba của tỉ phú Jack Ma loại bỏ đáng kể các đơn vị truyền thông của hãng.

Biến động nhân sự lớn trong Ant Group của tỉ phú Jack Ma

Hải Anh |

Ông Simon Hu đã từ chức giám đốc điều hành Ant Group của tỉ phú Jack Ma chỉ vài tháng sau khi công ty thanh toán kỹ thuật số phải hủy bỏ đợt IPO 37 tỉ USD.

Trung Quốc bác tin phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma gần 1 tỉ USD

Hải Anh |

Trung Quốc phủ nhận đang cân nhắc khoản tiền phạt gần 1 tỉ USD với Alibaba của tỉ phú Jack Ma trong vụ điều tra về hành vi độc quyền.