Hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố có thể phá huỷ Iran trong vòng 8 giờ

Khánh Minh |

Một hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố nước này vượt trội Iran về mặt quân sự và có thể phá huỷ nước Cộng hoà Hồi giáo trong vài giờ nếu chiến tranh nổ ra.

“Saudi Arabia có thể huỷ diệt Iran trong vòng 8 giờ” - Press TV dẫn lời hoàng tử Abdullah bin Sultan bin Nasser al-Saud viết trên Twitter hôm 5.9, trích lại một đoạn trong video phỏng vấn với một nhà phân tích người Saudi.

Đoạn video ban đầu được phát sóng trên kênh Channel 24 của Saudi Arabia vào năm 2016, trong đó cho thấy máy bay chiến đấu F-15 của Saudi Arabia và F-4 Phantom của Iran. Đoạn video nói rằng Saudi Arabia đang sở hữu các máy bay và vũ khí hiện đại, trong khi máy bay và vũ khí của Iran đều đã cũ và lỗi thời.

Trong dòng trạng thái trên Twitter hôm 5.9, hoàng tử Abdullah cho biết: “Tất nhiên đây là việc của 2 năm, trước khi mua và phát triển hệ thống phòng không, lực lượng không quân, hải quân, bộ binh với các tên lửa tiên tiến. Nhưng những điều bên trong mới lớn hơn. Không có lực lượng nào trên thế giới có thể chống chọi được với sự đoàn kết, quyết tâm của chúng tôi”.

Dưới thời vua Salman, Saudi Arabia áp dụng cách tiếp cận đối đầu, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran sau những cuộc biểu tình giận dữ ở Iran vì vụ hành quyết một giáo sĩ người Shia ở Saudi Arabia vào tháng 1.2016.

Saudi Arabia cũng tiến hành một cuộc chiến lớn ở Yemen - quốc gia nghèo khó nhất trong thế giới Arab - kể từ năm 2015, nhưng 4 năm sau vẫn bị kẹt trong “vũng lầy” - theo tờ New York Times viết hồi tháng 7.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran tiếp tục thách thức, Mỹ phát lệnh giáng thêm trừng phạt

Thanh Hà |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, nước này sẽ sớm tuyên bố bước đi mới trong việc giảm bớt tuân thủ các cam kết hạt nhân trong hôm nay (5.9), trong khi đó Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt hơn.

Tàu chở dầu Iran bị Mỹ truy bắt "biến mất" gần Syria

S.M |

Tàu chở dầu Iran Adrian Darya 1 - tâm điểm căng thẳng giữa Iran với Anh-Mỹ, đã "biến mất" ở phía tây Địa Trung Hải thuộc Syria, sau khi con tàu này được Gilbraltar trả tự do.

Tổng thống Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ

K.M |

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Iran tiếp tục thách thức, Mỹ phát lệnh giáng thêm trừng phạt

Thanh Hà |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, nước này sẽ sớm tuyên bố bước đi mới trong việc giảm bớt tuân thủ các cam kết hạt nhân trong hôm nay (5.9), trong khi đó Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt hơn.

Tàu chở dầu Iran bị Mỹ truy bắt "biến mất" gần Syria

S.M |

Tàu chở dầu Iran Adrian Darya 1 - tâm điểm căng thẳng giữa Iran với Anh-Mỹ, đã "biến mất" ở phía tây Địa Trung Hải thuộc Syria, sau khi con tàu này được Gilbraltar trả tự do.

Tổng thống Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ

K.M |

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Tehran.