Hoàng tộc khắp thế giới tụ hội mừng Nhật hoàng Naruhito đăng quang

Hải Anh |

Giới chức từ 183 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế dự kiến dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo hôm 22.10, trong đó có nhiều thành viên của các hoàng gia khắp thế giới.

Kyodo dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, một số thành viên hoàng gia của các nước trên thế giới dự kiến tham dự sự kiện trọng đại này là: Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, Nhà vua Bỉ Philippe, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI, Thái tử Anh Charles và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Nhật hoàng Naruhito kế vị ngai vàng Hoa cúc vào ngày 1.5 năm nay - một ngày sau khi cha ông - Nhật hoàng (nay là Thượng hoàng) Akihito thoái vị. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 200 năm nhà vua Nhật Bản thoái vị.

Tương tự, một số nhà vua, nữ hoàng ở Châu Âu gần đây cũng đã thoái vị nhường ngôi. Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander lên ngôi tháng 4.2013 sau khi mẹ ông - Nữ hoàng Beatrix thoái vị.

Hoàng tử Bỉ Philippe đã kế vị ngai vàng sau khi vua cha Albert II thoái vị tháng 7.2013. Gia đình hoàng gia Nhật Bản và hoàng gia Bỉ có mối quan hệ thân thiện. Thượng hoàng Akihito và cố quốc vương Baudouin I có tình bạn thân thiết.

Nhà vua Felipe VI của Tây Ban Nha cũng lên ngôi sau vua cha thoái vị tháng 6.2014.

Kyodo cho hay, Nhật hoàng Naruhito được cho là giữ liên lạc qua email với Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, 52 tuổi và một số thành viên hoàng gia nước ngoài khác ở cùng độ tuổi.

"Có lẽ họ chia sẻ những suy nghĩ về những vấn đề mà chỉ hoàng gia mới hiểu được" - một trợ lý của Nhật hoàng nói.

Danh sách một số thành viên hoàng tộc khắp thế giới tới dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito do chính phủ Nhật Bản công bố:  

Theo danh sách được chính phủ Nhật Bản công bố, theo Kyodo, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dự kiến tới dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Narudhito. Ảnh: Getty.
Theo danh sách được chính phủ Nhật Bản công bố, theo Kyodo, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (trái) dự kiến tới dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Narudhito. Ảnh: Getty.
Ngày 21.10, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni lên đường dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản Naruhito. Quốc vương 66 tuổi sẽ có mặt tại Nhật Bản từ ngày 21 đến 24.10. Nhật hoàng Naruhito từng thăm Campuchia vào tháng 6.2012 khi ông là Thái tử Nhật Bản. Ảnh: khmertimeskh.
Ngày 21.10, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni lên đường dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản Naruhito. Quốc vương 66 tuổi sẽ có mặt tại Nhật Bản từ ngày 21 đến 24.10. Nhật hoàng Naruhito từng thăm Campuchia vào tháng 6.2012 khi ông là Thái tử Nhật Bản. Ảnh: khmertimeskh.
Quốc vương Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin (trái) sẽ dự lễ đăng quang của Nhật hoàng. Ảnh: AFP.
Quốc vương Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin (trái) sẽ dự lễ đăng quang của Nhật hoàng. Ảnh: AFP.
Nhà vua Tonga Tupou VI trong danh sách khách mời dự lễ đăng quang ngày 22.10 của Nhật hoàng ở Tokyo. Ảnh: Getty.
Nhà vua Tonga, Tupou VI (trái) trong danh sách khách mời dự lễ đăng quang ngày 22.10 của Nhật hoàng ở Tokyo. Ảnh: Getty.
Nhà vua Bỉ Philippe dự kiến cũng sẽ tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. Trong ảnh là Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ. Ảnh: Getty.
Nhà vua Bỉ, Philippe dự kiến cũng sẽ tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. Trong ảnh là Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ. Ảnh: Getty.
Trong ảnh là Hoàng tử Monaco Albert II và vợ - Công nương Charlene. Hoàng tử  Albert II có trong danh sách khách mời sẽ dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Today.
Trong ảnh là Hoàng tử Monaco, Albert II và vợ - Công nương Charlene. Hoàng tử Albert II có trong danh sách khách mời xác nhận dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Today.
Đại Công tước của Luxembourg Henri. Ảnh: Getty.
Đại Công tước của Luxembourg, Henri. Ảnh: Getty.
Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik trong danh sách khách mời dự lễ đăng quang. Ảnh: Getty.
Thái tử kế vị Đan Mạch, Frederik (trái). Ảnh: Getty.
Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander có mối quan hệ thân thiết với Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Getty.
Nhà vua Hà Lan, Willem-Alexander (trái) có mối quan hệ thân thiết với Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Getty.
Thái tử Na Uy Haakon. Ảnh: Getty.
Thái tử Na Uy, Haakon (phải). Ảnh: Getty.
Vua Tây Ban Nha Felipe VI. Trong ảnh là ông cùng gia đình. Ảnh: Getty.
Vua Tây Ban Nha, Felipe VI (áo xanh). Ảnh: Getty.
Thái tử Anh Charles. Ảnh: Getty.
Thái tử Anh, Charles. Ảnh: Getty.
Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf (phải) dự kiến sẽ dự lễ đăng quang của Nhật hoàng. Trong ảnh ông chụp cùng con gái - Công chúa kế vị Victoria và con gái lớn nhất của công chúa - Công chúa Estelle. Ảnh: Mail.
Nhà vua Thụy Điển, Carl XVI Gustaf (phải) dự kiến sẽ dự lễ đăng quang của Nhật hoàng. Trong ảnh ông chụp cùng con gái - Công chúa kế vị Victoria và con gái lớn nhất của công chúa - Công chúa Estelle. Ảnh: Mail.
Thái tử Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa. Ảnh: Reuters
Thái tử Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa. Ảnh: Reuters
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tất bật chuẩn bị lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito

Thanh Hà |

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito đang được gấp rút chuẩn bị hôm 21.10 tại Hoàng Cung ở Tokyo.

Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito sẽ diễn ra thế nào?

Song Minh |

Ngày 22.10, Nhật hoàng Naruhito sẽ chính thức đăng quang trong một buổi lễ tại Hoàng cung với sự tham dự của gần 2.000 quan khách trong nước và 170 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế.

Lãnh đạo 170 nước sẽ dự lễ đăng quang Nhật hoàng Naruhito

Song Minh |

Đại diện hoàng gia và các nhà lãnh đạo của khoảng 170 nước trên thế giới sự kiến sẽ tham dự lễ đăng quang chính thức của Nhật hoàng Naruhito vào ngày 22.10 tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật Bản tất bật chuẩn bị lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito

Thanh Hà |

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito đang được gấp rút chuẩn bị hôm 21.10 tại Hoàng Cung ở Tokyo.

Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito sẽ diễn ra thế nào?

Song Minh |

Ngày 22.10, Nhật hoàng Naruhito sẽ chính thức đăng quang trong một buổi lễ tại Hoàng cung với sự tham dự của gần 2.000 quan khách trong nước và 170 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế.

Lãnh đạo 170 nước sẽ dự lễ đăng quang Nhật hoàng Naruhito

Song Minh |

Đại diện hoàng gia và các nhà lãnh đạo của khoảng 170 nước trên thế giới sự kiến sẽ tham dự lễ đăng quang chính thức của Nhật hoàng Naruhito vào ngày 22.10 tới.